Một phụ nữ mất 1,3 tỷ đồng sau cuộc gọi với công an "dỏm"

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 07/04/2022 18:32 PM (GMT+7)
Người phụ nữ nhẹ dạ đã chuyển 1,3 tỷ đồng cho vị công an "dỏm" khi nhận được cuộc gọi cáo buộc có liên quan đến đường dây ma túy.
Bình luận 0

Ngày 7/4, Công an quận 10, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bà P.T.T. (55 tuổi, ngụ quận 10) bị một người lừa đảo số tiền 1,3 tỷ đồng.

Theo trình báo của bà T., vào trưa ngày 1/4, bà nhận được cuộc gọi của một người đàn ông. Đầu dây bên kia tự xưng là Nguyễn Văn Dũng, công tác tại Công an thành phố Hà Nội. Người đàn ông tên Dũng thông báo việc bà T. liên quan đến một đường dây ma túy.

TP.HCM: 1,3 tỷ đồng "bốc hơi" sau cuộc gọi với công an "dỏm" - Ảnh 1.

Nhẹ dạ cả tin, người phụ nữ chuyển 1,3 tỷ đồng cho kẻ mạo danh công an. Ảnh: D.T

Bà T. cho biết, người này nói bà đang bị điều tra và công an sẽ niêm phong tài khoản của bà. Đồng thời, yêu cầu bà T. chuyển 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản chỉ định mang tên Đào Xuân Sang.

Do lo sợ, bà T. đã đến phòng giao dịch một ngân hàng ở quận 10 để chuyển gần 1,3 tỷ đồng vào tài khoản tên Đào Xuân Sang.

Sau khi chuyển tiền, bà T. mới nghi ngờ bị lừa đảo nên cùng người thân đến công an trình báo.

Theo Công an TP.HCM, đây là một trong các hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng thường xuất hiện thời gian gần đây. Các cơ quan chức năng bao gồm ngân hàng, nhà mạng viễn thông, công an, báo chí… cũng thường xuyên cảnh báo người dân về các hình thức lừa đảo này nhưng vẫn có người bị sập bẫy.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện 33 vụ việc liên quan đến mua hàng, đầu tư tiền ảo trên mạng. Trong số này, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ với 3 bị can và tiếp tục xác minh 31 vụ theo trình báo của người dân.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Sở Y tế TP.HCM và Tổng đài Sở Y tế TP ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19 gọi điện thoại yêu cầu người bị dương tính với Covid-19 gặp mặt làm việc, đề nghị chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. Các đối tượng này sử dụng các số điện thoại di động và các đầu số như: +18444 1265410, +18445 3440501…)

Theo Công an TP.HCM, đây là thủ đoạn giả danh nhân viên y tế để hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Khi gặp trường hợp như trên, người dân báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem