TP.HCM: Ấm lòng với ngày hội nghĩa tình dành cho hộ nghèo, cận nghèo

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 04/03/2023 12:42 PM (GMT+7)
Ngày hội nghĩa tình tại phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực.
Bình luận 0

Sáng 4/3, UBND Phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức ngày hội nghĩa tình với nhiều hoạt động nhằm chăm lo thiết thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ghi nhận của Dân Việt, từ sáng sớm, cán bộ nhân viên phường 7 đã có mặt để sắp xếp, phân loại hàng hóa, quà tặng. Trong đó, các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, mì gói, trứng, rau, tập vở, quần áo... được sắp xếp trước cổng UBND phường để người dân thuận tiện lựa chọn.

Khoảng 7h, người dân bắt đầu di chuyển đến ngày hội nghĩa tình. Họ được hướng dẫn xếp hàng, đưa phiếu quà tặng (đã được phường gửi trước đó) để nhận quà. Mỗi người cũng được phát một chiếc túi thân thiện với môi trường để đựng nhu yếu phẩm.

Trao đổi với Dân Việt, bà Trần Thị Thu Trang - Bí thư Đảng ủy phường 7 cho biết, chương trình ngày hội nghĩa tình của phường được tổ chức mỗi năm 1 lần, đến nay đã duy trì được 4 năm. Chương trình là sự cố gắng, nỗ lực của phường nhằm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

TP.HCM: Ấm lòng với ngày hội nghĩa tình dành cho hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 3.

Ngày hội nghĩa tình chăm lo hơn 300 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: MQ

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn sẽ khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, chăm lo tốt hơn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch Covid-19; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội", bà Trang nói.

Với tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 400 triệu đồng, phường 7 đã thực hiện nhiều công trình thiết thực để chăm lo đời sống người dân như: Đi chợ giúp người nghèo; bán hàng trợ giá 50% các mặt hàng nhu yếu phẩm, quần áo; công trình "Ngôi nhà nghĩa tình", "Hạt gạo nghĩa tình", sửa chữa chống dột cho hội viên khó khăn; mô hình "bữa sáng nghĩa tình"...

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng sổ tiết kiệm, tặng xe đạp điện và chăm lo hơn 300 suất quà (mỗi suất khoảng 500 ngàn đồng) cho các diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

TP.HCM: Ấm lòng với ngày hội nghĩa tình dành cho hộ nghèo, cận nghèo - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng nhận quà tại ngày hội nghĩa tình. Ảnh: MQ

Dịp này, cán bộ nhân viên phường 7 cũng đưa ra mô hình "Cùng phân loại rác – Vì phường 7 xanh" để thu đổi hơn 1.200 sản phẩm tái chế, độc hại như: pin, bóng đèn, chai nhựa, sách báo cũ…; tham gia hội thi trực tuyến trúng các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi nilong tự hủy, cây xanh…

Bà Trần Thị Hiền (hội viên người cao tuổi khó khăn) cho biết, thời gian qua, bà nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ cán bộ phường 7. Các phần quà được gửi tặng kịp thời không chỉ giúp bà giảm chi phí trang trải, mà còn là nguồn động viên lớn. "Trong đợt dịch Covid-19, chúng tôi liên tục được phường hỗ trợ, gửi nhu yếu phẩm để sử dụng, thăm hỏi thường xuyên và đi chợ giúp nếu cần. Đến nay, dịch bệnh đi qua nhưng phường vẫn sát sao, quan tâm và động viên người dân. Hay tin phường tổ chức ngày hội nghĩa tình và tặng quà, tôi vui không ngủ được", bà Hiền nói.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Hoa (sinh viên Trường Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định) được phường 7 tặng chiếc xe đạp điện trị giá 7,5 triệu đồng, vui vẻ cho biết, với chiếc xe này, cô không phải đi bộ tới trường nữa. Đồng thời, cô cũng có phương tiện để tham gia nhiều hoạt động tình nguyện mà phường tổ chức.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem