Vụ tài khoản Facebook Vo Quoc có hành vi xúc phạm nhà báo, nghề báo: TP.HCM báo cáo khẩn với Cục Báo chí

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 24/09/2023 09:58 AM (GMT+7)
Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã báo cáo khẩn với Cục Báo chí, trao đổi với Cục Phát thanh truyền hình – Thông tin điện tử về vụ Facebook Vo Quoc đăng thông tin xúc phạm báo chí.
Bình luận 0
TP.HCM báo cáo khẩn vụ facebook Vo Quoc với Cục Báo chí - Ảnh 1.

Đầu bếp Võ Quốc được cho là người sử dụng Facebook Vo Quoc. Ảnh: RTW

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết, liên quan đến vụ Facebook Vo Quoc đăng thông tin xúc phạm báo chí, Sở Thông tin Truyền thông đã theo dõi từ đầu. Do hiện nay chưa xác định rõ Vo Quoc đang có địa chỉ cư trú ở đâu và nội dung liên quan đến giới báo chí nói chung nên Sở Thông tin Truyền thông đã báo cáo khẩn với Cục Báo chí, trao đổi với Cục PTTH - TTĐT và chuyển các thông tin thu thập được cho các đơn vị chủ trì xử lý.

"Sở Thông tin Truyền thông sẽ tiếp tục theo sát, phối hợp xử lý ngay khi xác định rõ các thông tin", ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong cho biết, Hội cũng đã phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng vào cuộc, đồng thời có công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý hành vi xúc phạm nhà báo, nghề báo của Facebook Vo Quoc (chủ tài khoản được cho là đầu bếp Võ Quốc).

Vụ việc bắt nguồn từ Facebook Bình Bồng Bột lên tiếng xin lỗi sau khi phát ngôn thiếu chuẩn mực về lịch sử cũng như thái độ với các nghệ sĩ cải lương lớn tuổi. Tối 21/9, Facebook Vo Quoc đã chia sẻ lời xin lỗi này của Bình Bồng Bột, kèm theo lời thóa mạ, xúc phạm nhà báo, nghề báo với lời lẽ vô văn hóa, tục tĩu. Chưa dừng lại, bên dưới Facebook này còn có tương tác với một số người khác.

Trưa 22/9, chủ Facebook này xóa nội dung đã đăng và nói rằng Facebook mình bị hack. Tuy nhiên, lời giải thích này càng bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Hiện nay, Vo Quoc đã đóng tài khoản Facebook.

TP.HCM báo cáo khẩn vụ facebook Vo Quoc với Cục Báo chí - Ảnh 3.

Chia sẻ tục tĩu của facebook Vo Quoc. Ảnh chụp màn hình

Theo các chuyên gia an ninh mạng, Facebook hiện nay đã yêu cầu bảo mật 2 lớp, không dễ bị hack và đã bị hack thì không lấy lại nhanh trong một thời gian ngắn.

Khi có ai xâm nhập hay chính chủ vào Facebook bằng máy khác hoặc có ý định thay đổi mật khẩu đều được Facebook thông báo qua email, xác nhận có đúng chính chủ không. Việc lấy lại tài khoản bị hacker chiếm ít nhất là 24 tiếng hoặc 48 tiếng sau khi yêu cầu Facebook xác minh.

Theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định có thể bị phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Đồng thời, bị buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau:

Người lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem