TP.HCM có nguy cơ quay lại tình trạng tài xế xếp hàng chờ đăng kiểm

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 25/10/2023 11:55 AM (GMT+7)
Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - ông Nguyễn Tô An, cho biết dự kiến những tháng cuối năm 2023, lượng xe cần đăng kiểm tại TP.HCM tăng lên, có nguy cơ tái diễn cảnh tài xế xếp hàng dài chờ đăng kiểm.
Bình luận 0

Sáng 25/10, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S (thuộc Sở GTVT TP.HCM) trên đường Tống Văn Trân (quận 11), có hàng chục phương tiện tập trung về đây lần lượt vào kiểm định.

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM dự kiến sẽ quá tải vào những tháng cuối năm - Ảnh 1.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S (thuộc Sở GTVT TP.HCM) trên đường Tống Văn Trân (quận 11) khá thông thoáng trong sáng 25/10. Ảnh: Chinh Hoàng

Khu vực bãi đậu, các ô tô xếp hàng trật tự, không xảy ra chen lấn. Phía trong trung tâm, các nhân viên đang vận hành 3 dây chuyền, lần lượt đưa ô tô con, xe tải, xe khách vào kiểm tra khí thải, động cơ, đèn chiếu sáng…

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM dự kiến sẽ quá tải vào những tháng cuối năm - Ảnh 2.

Nhiều tài xế khi kiểm định xe ở trung tâm đăng kiểm 50-02S vui vẻ khi kiểm định xe nhanh chóng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Hồ Thế Phong (ngụ quận Tân Bình), đưa ô tô 4 chỗ đến Trung tâm Đăng kiểm 50-02S. Trong vòng 2 giờ, nhân viên đã kiểm định xong phương tiện, giúp ông sớm quay lại công việc chạy xe dịch vụ. Theo ông Phong, ông đã theo dõi một số trung tâm đăng kiểm, và thấy nơi nào hiện cũng vắng người đi kiểm định xe. 

Tài xế sẽ đăng ký qua ứng dụng Cục Đăng kiểm khoảng một tuần là được xét xe nhanh chóng.

Tương tự như ông Phong, ông Lê Mạnh Linh (ngụ quận Tân Phú), cho biết ông lái ô tô 7 chỗ đến trung tâm từ 8h sáng, để kiểm định. Đến hơn 9h, xe của ông hoàn thành thủ tục một cách dễ dàng. Trước khi đăng kiểm vào sáng nay, ông Dũng cũng đã đăng ký qua ứng dụng Cục Đăng kiểm Việt Nam 10 ngày trước, để lấy số thứ tự.

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-02S - ông Huỳnh Văn Thiệt, thông tin hiện đơn vị mỗi ngày kiểm định khoảng 200 ô tô các loại (năng lực kiểm định 250 ô tô/ ngày). 

Từ đầu tháng 7, lượng xe bắt đầu vắng dần nên lực lượng của quân đội, Cục CSGT đi hỗ trợ cũng rút. Lượng xe đăng kiểm tại trung tâm đang ổn định, chưa có dấu hiệu quá tải. Tuy nhiên, trong cuộc họp mới đây, Cục CSGT dự kiến cuối năm 2023 và đầu năm 2024, lượng xe cần kiểm định tăng trở lại.

"Trung tâm đang vận hành 3 dây chuyền, hoạt động từ 7h30 đến 17h mỗi ngày. Ngoài các xe đăng ký qua ứng dụng Cục Đăng kiểm, trung tâm cũng nhận thêm xe vãng lai. Nhân lực đơn vị chỉ đủ kiểm định mỗi ngày khoảng 250 xe, nếu sắp tới xảy ra quá tải thì nhân viên sẽ phải tăng giờ làm", ông Thiệt cho hay.

Dự báo quả tải đăng kiểm ở TP.HCM những tháng cuối năm

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại Trung tâm Đăng kiểm 50-03S trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức), và trung tâm 50-07V (quận Bình Tân), lượng xe đi kiểm định cũng khá vắng. Các tài xế lái xe đến đây chờ khoảng 2 giờ là có thể hoàn thành thủ tục này.

Nhiều trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM dự kiến sẽ quá tải vào những tháng cuối năm - Ảnh 4.

Trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-05V (quốc lộ 1A, An Phú Đông, quận 12) hoạt động trở lại, nhiều tài xế, chủ xe thu xếp đưa phương tiện đi kiểm định từ 2-3 giờ sáng nhiều tháng về trước. Ảnh: Chinh Hoàng

"Dự báo khoảng giữa tháng 11, lượng xe tại các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM sẽ đông trở lại", một cán bộ Trung tâm Đăng kiểm 50-03S nói.

Chia sẻ với Dân Việt, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Tô An, cho biết cả nước hiện có 271/288 trung tâm đăng kiểm hoạt động, với 435/536 dây chuyền kiểm định. Công suất phục vụ lượng phương tiện một tháng khoảng 626.400 xe. Như vậy, với công suất kiểm định hiện nay thì hệ thống đăng kiểm xe cơ giới hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp trên toàn quốc trong các tháng cuối 2023 và đầu năm 2024.

Tuy nhiên, do phân bố mật độ trung tâm đăng kiểm không đồng đều về mặt địa lý, dẫn đến có chỗ thiếu, chỗ thừa. Dự kiến, cả nước có 11 địa phương nguy cơ tái diễn tình trạng ùn tắc trung tâm đăng kiểm, gồm: Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Kon Tum, Lâm Đồng, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, TP.HCM và Trà Vinh.

"Hiện có khoảng 700 đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm bị khởi tố. Một phần đăng kiểm viên bị khởi tố đã được tại ngoại và đang hỗ trợ tích cực cho hoạt động kiểm định. Bên cạnh đó, một lượng lớn đăng kiểm viên cũng xin nghỉ việc và tự ý bỏ việc", ông An nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem