Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024 năm nay, toàn thành phố có 180 thí sinh bị điểm liệt (0 điểm). Trong đó, thí sinh có điểm liệt môn Toán chiếm số lượng cao nhất với 165 bài thi; môn Văn có 7 bài bị điểm 0 và môn Ngoại ngữ có 8 bài thi điểm 0.
Theo quy định của Sở GDĐT TP.HCM, thí sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không). Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và điểm ưu tiên.
Năm nay, điểm thi vào lớp 10 môn Ngữ văn có điểm tương đối cao, hơn 88% thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên. Số thí sinh có điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ là 32,3%, con số này của kỳ thi năm trước là 44,8%. Riêng môn Toán, thí sinh có điểm dưới trung bình tương đương kỳ thi năm ngoái.
Theo công bố của Sở GDĐT TP.HCM, thí sinh có điểm thi môn chuyên cao nhất là 9,5 điểm, các môn còn lại là: 8 điểm Ngữ văn; 9,75 điểm tiếng Anh, 10 điểm Toán. Theo công thức tính điểm xét tuyển, tổng điểm ba môn thi chung cùng điểm môn chuyên nhân hệ số hai, thí sinh đạt 46,75 điểm. Kế đó là 2 thí sinh cùng đạt 46/50 điểm.
Kỳ thi năm nay, có 3 thí sinh đạt điểm 10 môn chuyên và 3 thí sinh đạt 9,75 điểm.
Theo hướng dẫn của Sở GDĐT TP.HCM, sau khi công bố điểm thi, thí sinh có thể gửi đơn phúc khảo từ ngày 21 đến 24/6 tại trường THCS nơi học lớp 9. Từ ngày 25-29/6, thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên và lớp tích hợp, diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã đăng ký. Sau 16h ngày 29/6, thí sinh không nộp hồ sơ bị trường xóa khỏi danh sách trúng tuyển.
Từ ngày 2-4/7 duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo. Ngày 5/7, các trường THPT có tuyển sinh chuyên, tích hợp nhận thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo.
Năm nay, TP.HCM có khoảng 77.300 chỉ tiêu vào lớp 10 trường THPT công lập. Khoảng 19.000 thí sinh sẽ không giành được tấm vé vào trường công lập, có thể theo học hệ thống ngoài công lập hoặc các trường nghề, trung tâm GDNN-GDTX.