TP.HCM: Hầm đi bộ biến thành nơi hút chích, nhân viên trực gác nhắc nhở bị đe dọa

Vũ Quyền Thứ tư, ngày 13/12/2023 14:18 PM (GMT+7)
Vào buổi tối, hầm đi bộ có nhiều người thường xuyên tập trung ăn ngủ, sinh hoạt, thậm chí tụ tập hút chích... nhân viên trực gác hầm nhắc nhở liền bị đe dọa.
Bình luận 0

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ mới có công văn gửi Công an huyện Bình Chánh về việc hỗ trợ xử lý trình trạng mất an ninh, trật tự tại khu vực hầm chui (hầm đi bộ) nút giao thông Bình Thuận, (huyện Bình Chánh).

TP.HCM: Hầm đi bộ biến thành nơi hút chích, nhân viên trực gác nhắc nhở liền bị đe dọa - Ảnh 1.

Hầm đi bộ tại nút giao thông Bình Thuận (Quốc lộ 1 giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (trung tâm) cho biết, đơn vị được UBND TP.HCM giao quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, có các hầm chui dành cho người đi bộ tại khu vực nút giao thông Bình Thuận, huyện Bình Chánh.

Mới đây, đơn vị đã nhận được công văn từ Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM (đơn vị trúng thầu thực hiện việc quản lý, bảo trì các công trình các cầu trên địa bàn) kiến nghị việc chính quyền địa phương hỗ trợ, phối hợp xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép tại 3 hầm đi bộ BT1, BT2, BT3.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM, vào tối hàng ngày, có nhiều người thường xuyên tập trung ngủ, sinh hoạt, thậm chí có một số đối tượng còn tụ tập hút chích tại 3 hầm đi bộ trên. Việc này gây mất trật tự an ninh trong hầm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân qua khu vực hầm.

TP.HCM: Hầm đi bộ biến thành nơi hút chích, nhân viên trực gác nhắc nhở liền bị đe dọa - Ảnh 2.

Nhiều người thường xuyên tập trung ngủ, sinh hoạt, thậm chí tụ tập hút chích... trong hầm đi bộ. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhân viên trực gác hầm đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng nêu trên vẫn không được cải thiện, một số đối tượng còn hung hăng, côn đồ, mang theo cả hung khí đe dọa, uy hiếp nhân viên trực gác tại các hầm.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ nhận thấy, tại khu vực các hầm chui BT1, BT2, BT3 hiện nay có tình trạng mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có một số đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật.

Để đảm bảo an toàn cho lực lượng trực gác, đảm bảo an toàn cho người bộ hành, bảo vệ tài sản của Nhà nước tại các hầm chui đi bộ thuộc khu vực nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh), trung tâm này đề nghị Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm đối với tình trạng nêu trên.

Trước đó, cuối tháng 10/2023, Dân Việt cũng đã phản ánh tình trạng 3 hầm đi bộ tại nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP.HCM) được xây dựng với kinh phí tiền tỷ nhằm giúp người dân băng qua đường dễ dàng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại hầm chui này xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, mất vệ sinh... khiến người dân không dám đi lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem