TP.HCM: Nhiều xe buýt độc, lạ như siêu thị mini, bán trứng chỉ 28.000 đồng/chục phục vụ người dân

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 14/08/2021 13:16 PM (GMT+7)
Chiếc xe buýt độc, lạ không khác một siêu thị mini, có bán đầy đủ các loại nhu yếu phẩm từ gạo, mì ăn liền, trứng, sữa, thịt cá, rau củ quả… đang được tăng cường phục vụ lưu động tại TP.HCM.
Bình luận 0

Sáng 14/8, 4 chiếc xe buýt chở thực phẩm lưu động bắt đầu xuất phát tại trung tâm TP.HCM tỏa đến một số điểm bán nằm trong khu dân cư thuộc quận 1, 4, 6, 8, Bình Tân và huyện Củ Chi để bán hàng cho người dân.

Khác với mô hình xe buýt thực phẩm trước đó được một doanh nghiệp triển khai, chiếc xe buýt này tương tự một "siêu thị mini" với khá đầy đủ các mặt hàng thiết yếu là lương thực, thực phẩm có nhu cầu cao trong mùa dịch.

TP.HCM: Nhiều xe buýt độc, lạ chở cả siêu thị, bán trứng chỉ 28.000 đồng/chục cho người dân - Ảnh 1.

Từ 1 chiếc ban đầu, doanh nghiệp sở hữu chiếc xe buýt thực phẩm này đã tăng lên 4 xe để phục vụ người dân. Ảnh: Hồng Phúc.

"Siêu thị mini" bán mì ăn liền, gạo, sữa, sản phẩm tẩy rửa, trái cây, rau củ quả, thịt cá… Riêng các loại rau củ như dưa leo, cà chua, cải ngọt… được đóng thành từng túi để dễ dàng mua bán.

Bên trong xe buýt, ghế ngồi được tháo hoàn toàn và lắp quầy kệ dọc theo hai bên thân xe để chất hàng. Các mặt hàng cũng được sắp xếp khá hợp lý theo nhu cầu của người dân, đồng thời, giá cả được niêm yết ngay bên dưới giúp người dân dễ lựa chọn và mua sắm.

Đặc biệt, các mặt hàng tại đây được bán với giá bình ổn để hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, mặt hàng được nhiều người dân quan tâm mua nhất là trứng gà bình ổn, với giá chỉ 28.000 đồng/chục, thấp hơn so với giá bán lẻ tại nhiều chợ, cửa hàng bên ngoài.

Để đảm bảo mua sắm an toàn trong mùa dịch, người có nhu cầu mua sắm phải xếp hàng giãn cách, mỗi lần không quá 1 người lên xe mua hàng. Tất cả đều được xịt sát khuẩn, mang khẩu trang để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

TP.HCM: Nhiều xe buýt độc, lạ chở cả siêu thị, bán trứng chỉ 28.000 đồng/chục cho người dân - Ảnh 3.

Bên trong xe buýt, hàng được để trên kệ với giá niêm yết ngay bên dưới như khi mua sắm tại siêu thị. Ảnh: Hồng Phúc.

Xe buýt thực phẩm với mô hình tương tự một siêu thị mini này do chuỗi cửa hàng chuyên doanh trái cây và rau quả Grove Fresh phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM thực hiện.

Đại diện Grove Fresh cho biết chiếc xe buýt thực phẩm đầu tiên được doanh nghiệp đưa vào vận hành cách đây khoảng một tuần và nhận được tín hiệu tích cực của người dân địa phương. Khi được sự ủng hộ từ Sở Công Thương, với 5 ngày triển khai thần tốc, hệ thống này đã đưa vào hoạt động thêm 3 xe buýt nữa, nâng tổng số lượng lên 4 chiếc để đẩy nhanh tốc độ phục vụ cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân.

"Lịch trình của các xe buýt được phân bổ mỗi ngày. Tùy tình hình cũng như thực sự cần thiết tại các địa phương, chúng tôi có thể sáng bán một điểm, chiều bán một điểm, thậm chí có thể điều chỉnh lịch trình theo sự đề nghị phân phối của Sở", đại diện cho biết.

Tại TP.HCM, tính đến nay, chỉ còn khoảng 40/234 chợ truyền thống đang hoạt động. Kênh phân phối truyền thống chưa được mở lại đầy đủ gây áp lực lớn đến các kênh mua sắm hiện đại. Do đó, thời gian qua, TP.HCM đã tăng cường thêm nhiều hình thức bán hàng, nhất là các kênh mua sắm lưu động để thực phẩm sớm đến tay người dân được thuận lợi hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem