dd/mm/yyyy

Tri ân chiến sĩ Điện Biên và thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến

Hôm nay (17/4), Ban Thường trực Ủy ban Trung MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ - TBXH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với mong muốn tri ân, tỏ lòng biết ơn những người đã dành cả tuổi thanh xuân cho đất nước, tại mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến từ các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và thành phố Hồ Chí Minh.

Tri ân chiến sĩ Điện Biên và thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến

- Ảnh 1.

Buổi gặp mặt có sự hiện diện của 139 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống tại Điện Biên và các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng

Tham dự buổi gặp mặt, có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, buổi gặp mặt có sự hiện diện của 139 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại Điện Biên và các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tri ân chiến sĩ Điện Biên và thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến

- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khắc ghi sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, các thương bệnh binh đã cống hiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thanh Tùng

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ kính yêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam cùng các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", mở ra thời đại mới cho nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới, tại buổi gặp mặt tri ân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khắc ghi sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, các thương, bệnh binh đã cống hiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: "Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng hi sinh, dũng cảm, như anh hùng Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện cùng rất nhiều liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên Phủ; chúng ta cũng không quên hình ảnh đồng bào ta, nhân dân ta ở khắp mọi miền đất nước từ vùng thấp đến vùng cao, từ miền núi đến hải đảo, già trẻ, gái trai đều ra sức thi đua lao động, sản xuất phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu giết giặc lập công; hình ảnh những chiếc xe đạp thồ vượt hàng nghìn cây số vận chuyển lương thực, vũ khí ra chiến trường và đoàn dân công vượt mưa bom bão đạn mở đường, phục vụ chiến dịch sẽ sống mãi trong trí nhớ, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay".

Tri ân chiến sĩ Điện Biên và thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến

- Ảnh 3.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Tùng

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến đã không quản ngại đường xa gian khó về Điện Biên ôn lại những trận đánh, gian nan trong chiến dịch. Qua các câu chuyện thực được nhân chứng của trận chiến kể lại hôm nay, thế hệ trẻ có thêm cảm nhận, thêm những bài học từ những tấm gương anh dũng trong chiến đấu, vững vàng trong mọi bước đường gian khó chông gai.

Đề nghị các cấp, bộ, ngành dành nhiều hơn nữa sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời đề nghị phải chú trọng thực hiện hiệu quả cuộc vận động chăm sóc người có công; chú trọng chỉnh trang không gian các nghĩa trang liệt sĩ, để các nghĩa trang trở thành các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạnh cho thế hệ sau; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học để xác định danh tính thông tin các liệt sĩ…

Với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị quân, dân các dân tộc Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng Điện Biên phát triển nhanh, bền vững, giữ vững biên cương Tổ quốc và chăm lo tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc, gia đình chính sách…

Tri ân chiến sĩ Điện Biên và thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến

- Ảnh 4.

Qua các câu chuyện thực được nhân chứng của trận chiến kể lại hôm nay, thế hệ trẻ có thêm cảm nhận, thêm những bài học từ những tấm gương anh dũng trong chiến đấu, vững vàng trong mọi bước đường gian khó chông gai. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nêu rõ, để cùng nhau nhắc nhở về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và 54 tỉnh, thành phố tổ chức gặp mặt, tặng quà, tri ân 13.836 đồng chí thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại cuộc gặp mặt hôm nay, chúng ta trân trọng được đón tiếp 139 đại biểu của các tỉnh, thành phố và tỉnh Điện Biên. Hầu hết các ông, bà, các bác, các đồng chí đã trên 85 tuổi, sức khỏe đã giảm sút “chân chậm, mắt mờ” nhưng với khí thế hào hùng của Điện Biên năm xưa, đã hội tụ về đây để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên về những tháng ngày gian khổ, kề vai sát cánh bên nhau; tưởng nhớ những đồng đội, đồng chí thân yêu của mình; động viên nhau sống vui, sống khỏe, làm gương cho con cháu kế tục truyền thống cha ông dựng xây đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thiết thực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công: “Bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống trung bình khá trở lên, so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú”.

Thanh Tùng