Trồng loại cây ra trái to bự, bổ quả chín ra ai cũng thèm, ở nơi này của Long An dân lo mất trộm

Huỳnh Phong-Hùng Anh (Cổng TTĐT Đài PTTH Long An) Thứ ba, ngày 13/06/2023 05:02 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, giá mít đang ổn định trở lại, giúp cho nhiều nhà vườn trồng mít Thái trên địa bàn huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) phấn khởi. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài thì bà con lại mang một nỗi lo khác vì tình trạng trộm cắp mít hoành hành.
Bình luận 0

Nhiều tuần qua, giá mít Thái trên địa bàn tỉnh Long An đã bình ổn trở lại, tuy không cao như thời điểm sau Tết, nhưng với mức giá từ 20 đến 30 ngàn đồng/kg, thì đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm rồi và nông dân cũng có lời. 

Với khoảng 600 cây mít Thái trên 5 công đất của mình, trung bình mỗi tuần, chị Ngọt xuất bán được khoảng 200 ký mít các loại, trừ hết chi phí cũng cho lãi vài triệu đồng.

Trồng loại cây ra trái to bự, bổ quả chín ra ai cũng thèm, ở nơi này của Long An dân lo mất trộm - Ảnh 1.

Nông dân trồng mít Thái ở tỉnh Long An phấn khởi vì giá mít bình ổn, nhà vườn có lời.

Chị Phạm Thị Ngọt , xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) cho biết: “Từ đầu năm đến giờ giá mít Thái cũng ổn định, giúp nhà vườn trồng mít cũng đỡ, cũng có một số chị em lên liếp trồng thêm, cũng mong giá mít tăng và giữ mức ổn định để chị em ổn định cuộc sống”

Do mít Thái đang có giá nên đây là miếng “mồi ngon” cho những kẻ trộm miệt vườn. Nhiều người dân mất ăn mất ngủ để canh giữ mít. 

Phần lớn, các đối tượng này đều thực hiện hành vi này vào ban đêm, và mỗi vườn lại cắt khoảng vài trái mít, nên rất khó cho nhà vườn trong việc canh giữ. Mặt khác, do địa hình các xã chuyên canh cây mít tại huyện Tân Thạnh với nhiều đường nhánh nhỏ, nên khả năng tẩu thoát của các đối tượng này cũng dễ dàng hơn.

Chị Phạm Thị Ngọt, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) cho biết thêm: Cũng tuyên truyền, nhắc nhở chị em xung quanh làm hàng rào, thường xuyên ra vườn thăm mít, chứ nếu mà các đối tượng đó ít thấy mình tới lui vườn thì sẽ đến ăn cắp mít nhiều hơn”

Theo thống kê từ ngành Nông nghiệp, hiện tổng diện tích trồng mít Thái toàn tỉnh Long An hơn 2.200 hécta, tập trung nhiều ở các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường. 

Việc giá mít Thái tăng trở lại khiến nông dân phấn khởi nhưng vẫn còn băn khoăn khi giá mít vẫn trồi sụt, chưa ổn định và nhất là chưa tìm được nhiều thị trường đầu ra cho trái mít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem