Nông dân giỏi ở Bà Rịa - Vũng Tàu trồng sầu riêng, nuôi tôm công nghệ cao thu tiền tỷ

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 06/09/2023 07:00 AM (GMT+7)
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hàng nghìn nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh giỏi, năng động sáng tạo, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập tiền tỷ.
Bình luận 0

Những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Với mô hình trồng sầu riêng, ông Nguyễn Văn Hướng là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện với diện tích 1,2ha đất, ông Hướng đang trồng 120 cây sầu riêng Ri6.

Ông Hướng cho biết: Gia đình ông trồng sầu riêng từ năm 2003 đến nay, trải qua bao thăng trầm. Hai năm nay giá sầu riêng tăng cao, người trồng sầu riêng phấn khởi. Gần 10 năm trở lại đây, năng suất vườn sầu riêng của ông luôn ổn định từ 22 đến 24 tấn trái/năm. Bình quân với giá sầu riêng 55.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí ông thu về lợi nhuận mỗi năm hơn 900 triệu đồng.

Nông dân giỏi ở Bà Rịa - Vũng Tàu trồng sầu riêng, nuôi tôm công nghệ cao thu tiền tỷ - Ảnh 1.

Mô hình trồng sầu riêng, ông Nguyễn Văn Hướng là một trong những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Văn Minh

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của HTX Chợ Bến (xã An Ngãi, huyện Long Điền) một trong những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. 

Ông Huỳnh Văn Thuyết - Giám đốc HTX Chợ Bến cho biết: HTX Chợ Bến được thành lập và đi vào hoạt động đầu tháng 12/2021 với 11 thành viên, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh là nuôi tôm công nghệ cao.

Hiện HTX Chợ Bến đang canh tác 3ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 8 ao nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 1.000m2/ao; 1 ao ương tôm; diện tích còn lại dùng làm ao lắng để bơm nước ra vào mỗi ngày. Mỗi năm, HTX Chợ Bến sản xuất 3 vụ tôm; trung bình mỗi ao nuôi thu hoạch từ 2-2,5 tấn tôm.

Nông dân giỏi ở Bà Rịa - Vũng Tàu trồng sầu riêng, nuôi tôm công nghệ cao thu tiền tỷ - Ảnh 2.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của của nông dân xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  Ảnh: Đinh Hùng

Hội Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu đồng hành hỗ trợ hội viên

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Mai Minh Quang – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung phát động phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với thực hiện 3 đề án phát triển kinh tế mà nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Đến nay, phong trào được phát động và thực hiện trên 100% cơ sở Hội, phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng. Bình quân hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 28.197 nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 125,35% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra).

Từ phong trào đã xuất hiện hàng trăm tấm gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh giỏi, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Điển hình như Mô hình trồng nấm ăn các loại và nấm dược liệu tại xã Xà Bang huyện Châu Đức; chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức; các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch tại HTX Nông nghiệp-Thủy sản Suối Giàu (Suối Rao), mô hình nhãn xuồng cơm vàng xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc); mô hình muối sạch HTX muối Chợ Bến (H.Long Điền). 

Hay như Ông Nguyễn Trính – nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực đánh bắt hải sản (H.Long Điền); Ông Nguyễn Văn Nhiệm - nông dân SXKDG trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa (TX Phú Mỹ); Ông Trịnh Văn Thành - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực trồng sầu riêng, bơ, tiêu, ca cao hữu cơ (H.Châu Đức); Ông Lê Văn Tường (H.Xuyên Mộc) và ông Phạm Văn Hinh (H.Châu Đức) luôn giúp đỡ, tạo việc làm cho nhiều hộ nông dân, nhiệt tình đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Thông qua phong trào cũng hình thành các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng. Trong nhiệm kỳ qua. Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hướng dẫn xây dựng 136 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả (đạt 181,33% so với Nghị quyết). 

Các Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, góp phần tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống người dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quản lý hiệu quả hơn 128 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH hơn 1.318 tỷ đồng, Ngân hàng NNPTNT hơn 8.700 tỷ đồng hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, phong trào "Nông dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo" được các cấp Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quan tâm thực hiện thường xuyên, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất bằng cách trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất giúp vốn, giống, vật tư trị giá 9.427 triệu đồng và động viên hộ nông dân nghèo nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, góp phần vào chương trình giảm nghèo chung của tỉnh.

Trong 5 năm qua, đã có 3.103 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên thoát nghèo bền vững (đạt 443,29% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem