Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023

Thu Hà Thứ năm, ngày 09/05/2024 19:18 PM (GMT+7)
Chiều ngày 9/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Bình luận 0

Dự và chủ trì Hội nghị, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội.

Về phía Tỉnh ủy Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, sở, ban ngành tỉnh Sơn La.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023- Ảnh 1.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: Đức Quảng

Hơn 700 tin, bài tuyên truyền trên Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023, ông Nguyễn Tiến Cường - Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Về công tác tuyên truyền, hai đơn vị đã phối hợp mở 2 chuyên mục trên Báo điện tử Trang trại Việt về "Chuyển động Tây Bắc và Nông dân Sơn La thi đua yêu nước".

Đến nay, đã thực hiện hơn 700 tin bài, video clip, chùm ảnh, phóng sự trên Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt và trên các nền tảng số của Báo điện tử Dân Việt để phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Quyền Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La năm 2023. Ảnh: Đức Quảng

Về đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ và hội viên nông dân, Trung ương Hội đã phối hợp tổ chức 14 lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó, Trung ương Hội tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La; tổ chức 9 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ Hội và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Trung ương Hội tổ chức 1 đoàn cán bộ, giáo viên của Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Sơn La và 1 cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá tại huyện Sốp Khộp.

Đồng thời, trong năm 2023, hai đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La tổ chức tuần lễ Mận, nông sản Sơn La và nông sản các vùng, miền tại Trung tâm Thương mại BigC, Hà Nội. Tuần lễ Mận, nông sản Sơn La có sự tham gia của 18 doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội Nông dân 14 tỉnh, thành phố. 

Bên cạnh đó, thông qua cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Trung ương Hội đã giới thiệu và tiêu thụ nhiều sản phẩm nông sản an toàn của Sơn La.

Về việc hỗ trợ triển khai xây dựng các mô hình trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Trung ương Hội đã hỗ trợ xây dựng 3 mô hình điểm, bao gồm: Mô hình hỗ trợ phát triển hợp tác xã thâm canh chè VietGAP tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu (10 hộ tham gia, kinh phí 320 triệu đồng); Mô hình Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (với sự tham gia của 600 hộ nông dân, kinh phí thực hiện là 1 tỷ đồng); Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và chế phẩm sinh học trong trồng và thâm canh cây quýt tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (quy mô 10ha, 20 hộ tham gia, kinh phí 300 triệu đồng).

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Quảng

Cùng với việc xây dựng các mô hình điểm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây cà phê tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (20 hộ tham gia, kinh phí 1 tỷ đồng).

Trung ương Hội cũng hỗ trợ triển khai Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm mít trên địa bàn huyện Vân Hồ và huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (tổng kinh phí 6 tỷ đồng). Hiện dự án đã được Hội đồng thẩm định Trung ương Hội thông qua, đơn vị chủ trì liên kết đang hoàn thiện hồ sơ Dự án.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu trao đổi, đề xuất các nội dung chương trình phối hợp năm 2024 tại Hội nghị. Ảnh: Đức Quảng.

Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng cho biết: Ngày 1/7/2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025, trong đó thống nhất về nguyên tắc, nội dung phối hợp, trách nhiệm của các bên và thống nhất "Định kỳ hàng năm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hợp tác theo chương trình phối hợp, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các nội dung chưa đạt được, thông qua kế hoạch hợp tác năm tiếp theo".

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La đã thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La quý IV năm 2022 và năm 2023; trong đó thống nhất triển khai nhiệm vụ thường xuyên gồm 6 nội dung, nhiệm vụ triển khai theo lộ trình gồm 17 nội dung.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023- Ảnh 5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng đề nghị Trung ương Hội Nông dân ưu tiên, hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng chuỗi sản xuất theo chuỗi giá trị đối với mít và lê.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục có sự trao đổi, thống nhất việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Trong năm 2024, đề nghị Trung ương Hội Nông dân ưu tiên, hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng chuỗi sản xuất theo chuỗi giá trị đối với mít và lê.

"Một trong nhiệm vụ chính của chương trình phối hợp là xây dựng và nhân rộng mô hình. Tỉnh Sơn La đề nghị Trung ương Hội sớm có kế hoạch bố trí kinh phí để triển khai các nội dung phối hợp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng thời, năm 2024 đề nghị hai bên đẩy mạnh việc phối hợp ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nâng cao năng lực, trình độ cho hội viên nông dân, nhất là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" - đồng chí Lò Minh Hùng nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đề nghị hai bên trên cơ sở những kết quả đạt được; những tồn tại hạn chế, vướng mắc khó khăn của năm 2023 có những hoạt động cụ thể, hiệu quả trong thời gian tới.

Đối với nội dung xây dựng các mô hình kinh tế, đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân và Hội Nông dân tỉnh Sơn La tập trung khảo sát, đánh giá kết quả. Từ đó, đẩy mạnh việc triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả, đem lại thu nhập cao cho hội viên nông dân. Đồng thời, hai bên Trung ương Hội và tỉnh Sơn La xem xét, tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập trong và ngoài nước để thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023- Ảnh 6.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chương trình phối hợp. Ảnh: Đức Quảng.

"Chúng ta cần thống nhất việc xây dựng các mô hình chuỗi giá trị cần tập trung vào thế mạnh địa phương và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện canh tác của đồng bào Sơn La. Đề nghị, tỉnh Sơn La khẩn trương phối hợp với Trung ương Hội Nông dân lập dự án mô hình lê. 

Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chương trình phối hợp. Hàng quý có báo cáo gửi Thường trực Trung ương Hội, Thường trực Tỉnh Sơn La về kết quả chương trình phối hợp. Báo Nông thôn Ngày Nay, Dân Việt, Tạp chí Nông thôn mới cần tiếp tục tập trung tuyên truyền các mô hình hay của nông dân Sơn La" - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nói. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem