Hàng ngàn người đội nắng, đứng hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè coi đua ghe ngo lần đầu tổ chức tại TP.HCM

Lê Giang Chủ nhật, ngày 23/04/2023 12:08 PM (GMT+7)
Hàng ngàn khán giả đứng dọc 2 bờ kênh Thị Nghè cổ vũ sôi nổi theo từng nhịp chèo khiến Lễ hội đua ghe ngo lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM càng thêm rộn rã. Với nhiều người dân Sài thành, đây là lần đầu tiên họ được xem tận mắt những tay chèo ghe ngo thi đấu.
Bình luận 0
Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 1.

Sáng 23/4, Lễ hội đua ghe ngo mở rộng lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" đã được khai mạc. Lễ hội do Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 tổ chức. Từ sáng sớm, hàng ngàn khán giả đã đứng dọc 2 bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Lê Văn Sỹ) để chờ xem những cuộc đua ngoạn mục.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 2.

Lễ hội có 9 đội tham dự tranh tài, gồm TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Bình Phước.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 3.

Tại vòng loại, các đội đua được chia thành 4 bảng. Sau đó, ban tổ chức chọn ra 4 đội vào bán kết. Kế đến, 2 đội tranh hạng nhất và 2 đội tranh hạng 3.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội đua ghe ngo mở rộng lần thứ nhất năm 2023 là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chào mừng ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (19/4/2023) và Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 5.

Thông qua việc tổ chức Lễ hội đua ghe ngo (một loại phương tiện đường thủy đặc trưng của người Khmer) nhằm góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ; tăng cường giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, quảng bá tiềm năng và lợi thế hình ảnh du lịch quận 3 an toàn, thân thiện, nghĩa tình cho bạn bè trong nước và quốc tế.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 6.

Bà Dương Mỹ Phượng (ngụ phường 10, quận 3) cho biết, hôm nay cô cùng với một số người thân, đồng nghiệp đến đây xem đua ghe ngo. "Lần đầu tiên tôi thấy trực tiếp lễ hội đua ghe ngo này, rất là ...dễ thương".

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 7.

Các cuộc tranh tài sôi nổi, hào hứng thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân địa phương.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 8.

Các đội thi đều thể hiện khí thế hừng hực với mong muốn chiến thắng. Điều này làm cho những người cổ vũ cảm thấy rất vui và hồi hộp theo từng nhịp chèo của các vận động viên.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 9.

Những cánh tay mạnh mẽ của các tay chèo vung hết sức lực để tăng tốc về đích.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 10.

Các chú tiểu tại Chùa Candaransi vui vẻ theo dõi Lễ hội đua ghe ngo.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 11.

Chùa Candaransi hay còn gọi là Chăntarăngsây (theo nghĩa tiếng Việt là “Ánh trăng”), được thành lập vào năm 1946, do cố Đại lão hòa thượng Lâm Em và một số phật tử người Khmer sống tại Sài Gòn - Gia Định xưa kiến tạo.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 12.

Song song với phần đua ghe ngo, địa phương cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số tại TP.HCM.

Tưng bừng Lễ hội đua ghe Ngo giữa lòng Sài thành - Ảnh 13.

Trong những tiếng hò reo cổ vũ rộn rã, các tay chèo nỗ lực để giúp đội mình bứt lên tiến về đích để giành chiến thắng. Điều này tạo nên không khí lễ hội tưng bừng giữa Sài thành.

Đến giữa trưa hôm nay, cuộc kết thúc với hạng nhất thuộc về đội Khlang Mương đến từ Châu Thành, Kiên Giang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem