Tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault và câu chuyện kinh điển với người sáng lập Apple Steve Jobs

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 05/05/2023 06:30 AM (GMT+7)
Bernard Arnault là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 212 tỷ USD. Ông kiểm soát tập đoàn xa xỉ khổng lồ LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Tất cả các con của Arnault đều làm việc tại các thương hiệu LVMH, bao gồm Louis Vuitton, Berluti và TAG Heuer.
Bình luận 0

Khi nói đến thế giới của những món đồ xa xỉ, có lẽ không ai thành công hơn Bernard Arnault. Arnault, 74 tuổi, Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, đã xây dựng tài sản của mình trong gần bốn thập kỷ, tích lũy một đế chế hàng xa xỉ bao gồm một số tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thời trang, trang sức và rượu, bao gồm Louis Vuitton, TAG Heuer và Dom Pérignon.

Trên đường đi, Arnault đã đưa 5 người con trưởng thành của mình vào cuộc, xây dựng một doanh nghiệp do gia đình điều hành đã mang lại khối tài sản lớn nhất thế giới.

Cách Arnault bắt đầu và trở thành người giàu nhất thế giới

Doanh nhân 74 tuổi người Pháp là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, được gọi là LVMH. Arnault sở hữu 97,5% cổ phần của Christian Dior, công ty kiểm soát 41,4% LVMH.

Bernard Arnault, người đàn ông giàu nhất thế giới và ông trùm hàng xa xỉ: “Con sói khoác áo cashmere” - Ảnh 1.

Bernard Arnault, người đàn ông giàu nhất thế giới và ông trùm hàng xa xỉ: “Con sói khoác áo cashmere”. Ảnh: @AFP.

Arnault đến từ thị trấn Roubaix phía bắc nước Pháp. Ông học ngành kỹ thuật tại một trong những trường danh giá nhất của Pháp, École Polytechnique. Sau khi tốt nghiệp, Arnault đến làm việc cho công ty xây dựng của cha mình, Ferret-Savinel.

Năm 1984, Arnault mua lại một công ty yếu hơn tên là Agache-Willot-Boussac

Được biết, Agache-Willot-Boussac sở hữu các thương hiệu như cửa hàng bách hóa Pháp Bon Marché và thương hiệu Christian Dior. Sau khi mua, ông đổi tên công ty thành Financière Agache và khởi xướng một cuộc cải tổ, cắt giảm chi phí và bán bớt một số mảng kinh doanh của công ty. Ngay sau đó, ông mua hãng thời trang Celine và tài trợ cho nhà thiết kế người Pháp Christian Lacroix.

Vào cuối những năm 1980, Arnault cho biết mục tiêu của ông là điều hành công ty xa xỉ lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới

Sau đó, ông để mắt đến LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, chi 2,6 tỷ USD mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, và cuối cùng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành vào năm 1989.

Arnault kết hôn với Anne Dewavrin vào năm 1973, và họ có với nhau hai người con trước khi ly thân vào năm 1990. Arnault tái hôn vào năm 1991 với Hélène Mercier, một nghệ sĩ piano hòa nhạc người Canada

Arnault kết hôn với Anne Dewavrin vào năm 1973

Arnault kết hôn với Anne Dewavrin vào năm 1973. Ảnh: @AFP.

Ông ấy được cho là đã thu hút bà Hélène Mercier bằng cách chơi Chopin với các nhà soạn nhạc cổ điển khác

Arnault tái hôn vào năm 1991 với Hélène Mercier, một nghệ sĩ piano hòa nhạc người Canada. Ảnh: @AFP.

Arnault tái hôn vào năm 1991 với Hélène Mercier, một nghệ sĩ piano hòa nhạc người Canada. Ảnh: @AFP.

Giống như nhiều tỷ phú khác, Arnault sống một cuộc sống xa hoa

Ông ấy đi du lịch bằng máy bay riêng, sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng rộng lớn ở Saint-Tropez hào nhoáng trên vùng duyên hải Pháp, và được cho là cũng đã chi ít nhất 96,4 triệu đô la cho các bất động sản dân cư ở khu vực Los Angeles: ở Beverly Hills, Trousdale Estates và Hollywood.

Tỷ phú người Pháp và vợ sống ở Paris, vùng phía nam sông Seine, một khu vực lịch sử bao gồm các khu phố như Khu phố Latinh và St. Germain-des-Prés

Tại nhà của họ, Arnault lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại của các nghệ sĩ bao gồm Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol và Pablo Picasso.

Arnault lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại của các nghệ sĩ. Ảnh: @AFP.

Arnault lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại của các nghệ sĩ. Ảnh: @AFP.

Arnault có năm người con: hai người với người vợ đầu tiên và ba người với người vợ hiện tại.

Antoine và Delphine Arnault là hai người con của ông từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Ba người con kế của ông - Alexandre, Frédéric và Jean - là từ cuộc hôn nhân thứ hai của ông với Mercier.

Arnault có năm người con: hai người với người vợ đầu tiên và ba người với người vợ hiện tại. Ảnh: @AFP.

Arnault có năm người con: hai người với người vợ đầu tiên và ba người với người vợ hiện tại. Ảnh: @AFP.

Delphine, con gái lớn của Arnault, là người thừa kế rõ ràng của đế chế LVMH

Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại công ty tư vấn Mỹ McKinsey & Co ở Paris và là phó chủ tịch điều hành của Louis Vuitton. Vào tháng 1 năm 2019, Delphine trở thành thành viên trẻ nhất trong ban điều hành của LVMH ở tuổi 43. Delphine trở thành CEO và chủ tịch của Christian Dior Couture vào tháng 2/2023.

Delphine, con gái lớn của Arnault, là người thừa kế rõ ràng của đế chế LVMH.

Delphine, con gái lớn của Arnault, là người thừa kế rõ ràng của đế chế LVMH. Ảnh: @AFP.

Delphine kết hôn với người thừa kế thương hiệu rượu vang người Ý Alessandro Vallarino Gancia vào năm 2005 trong sự kiện mà Forbes gọi vào thời điểm đó là "đám cưới của năm ở Pháp". Cặp đôi ly hôn vào năm 2010.

Delphine kết hôn với người thừa kế thương hiệu rượu vang người Ý Alessandro Vallarino Gancia vào năm 2005. Ảnh: @AFP.

Delphine kết hôn với người thừa kế thương hiệu rượu vang người Ý Alessandro Vallarino Gancia vào năm 2005. Ảnh: @AFP.

Hiện cô đang sống với tỷ phú công nghệ Xavier Niel và có một cô con gái. Delphine nổi tiếng là kín tiếng về cuộc sống cá nhân của mình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với Financial Times, cô ấy nói: "Tôi khá kín đáo. Tôi nghĩ mình thà tập trung vào công việc còn hơn".

Antoine, em trai của Delphine, là Giám đốc điều hành của Christian Dior SE, công ty cổ phần của LVMH. Anh cũng là Giám đốc điều hành của nhãn hiệu quần áo nam Berluti và chủ tịch điều hành của nhãn hiệu cashmere Loro Piana, cả hai đều thuộc sở hữu của LVMH

Antoine, em trai của Delphine. Ảnh: @AFP.

Antoine, em trai của Delphine. Ảnh: @AFP.

Ngoài những vai trò đó, Antoine còn được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông và hình ảnh của LVMH vào tháng 6 năm 2018.

Anh ấy đã kết hôn với siêu mẫu Natalia Vodianova, người mà anh ấy đã gặp trong một buổi chụp hình cho chiến dịch Louis Vuitton năm 2008 khi anh ấy là trưởng phòng truyền thông của thương hiệu

Anh ấy đã kết hôn với siêu mẫu Natalia Vodianova

Anh ấy đã kết hôn với siêu mẫu Natalia Vodianova. Ảnh: @AFP.

Cặp đôi sống ở Paris với hai đứa con của họ và ba đứa con của Vodianova từ cuộc hôn nhân trước đó.

Alexandre, con trai của Bernard Arnault và Mercier, trở thành phó chủ tịch điều hành tại Tiffany & Co, sau khi LVMH mua lại thương hiệu trang sức này

Alexandre, con trai của Bernard Arnault và Mercier. Ảnh: @AFP.

Alexandre, con trai của Bernard Arnault và Mercier. Ảnh: @AFP.

LVMH mua lại Tiffany & Co. vào năm 2021, sau đó Alexandre trở thành phó chủ tịch điều hành sản phẩm và truyền thông của công ty. Trước khi chuyển đến Tiffany, Alexandre là Giám đốc điều hành của Rimowa, một thương hiệu hành lý của Đức thuộc sở hữu của LVMH.

Alexandre là bạn lâu năm của Evan Spiegel, giám đốc điều hành của Snap. Spiegel nói với The New York Times rằng Alexandre là "một người thực sự sáng tạo" và rằng "anh ấy không ngừng suy nghĩ về thương hiệu và cách thể hiện điều đó".

Em trai của Alexandre, Frédéric, là Giám đốc điều hành của TAG Heuer

Frédéric gia nhập LVMH với tư cách là giám đốc tạm thời về công nghệ kết nối tại TAG Heuer vào năm 2017. Một năm sau, ông trở thành giám đốc chiến lược và kỹ thuật số tại công ty đồng hồ Thụy Sĩ, thương hiệu đồng hồ lớn nhất của LVMH. Năm 2020, Frédéric được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của TAG Heuer.

Em trai của Alexandre, Frédéric, là Giám đốc điều hành của TAG Heuer

Em trai của Alexandre, Frédéric, là Giám đốc điều hành của TAG Heuer. Ảnh: @AFP.

Frédéric tốt nghiệp trường cũ của cha mình, École Polytechnique ở Paris, và thực tập tại Facebook và công ty tư vấn McKinsey trước khi gia nhập LVMH.

Con trai út của Arnault, Jean, gia nhập công việc kinh doanh của gia đình vào năm 2021

Jean Arnault trở thành giám đốc tiếp thị và sản phẩm trong bộ phận đồng hồ của Louis Vuitton vào tháng 8 năm 2021.

Jean Arnault, phía trước bên trái, với anh trai Frederic, trung tâm đằng sau và cha, Bernard. Hình ảnh: @Rindoff Petroff / Hekimian / Getty.

Jean Arnault, phía trước bên trái, với anh trai Frederic, trung tâm đằng sau và cha, Bernard. Hình ảnh: @Rindoff Petroff / Hekimian / Getty.

Jean, lúc đó 23 tuổi, có bằng thạc sĩ toán tài chính của Học viện Công nghệ Massachusetts, cũng như bằng thạc sĩ kỹ thuật cơ khí của Đại học Hoàng gia Luân Đôn, WWD đưa tin.

Theo hồ sơ LinkedIn của anh ấy, anh ấy đã thực tập tại Morgan Stanley và McLaren Racing và làm việc trong một cửa hàng bán lẻ của Louis Vuitton trước khi gia nhập công ty toàn thời gian.

Tỷ phú Arnault đã kề vai sát cánh với một số nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh, trong thế giới thời trang và những lĩnh vực khác

Từ trái qua: John Galliano, giám đốc sáng tạo của Dior; Biên tập viên tạp chí thời trang Anh Liz Tilberis; Diana, Công nương xứ Wales; Helene Mercier và Bernard Arnault vào năm 1996. Hình ảnh Getty.

Từ trái qua: John Galliano, giám đốc sáng tạo của Dior; Biên tập viên tạp chí thời trang Anh Liz Tilberis; Diana, Công nương xứ Wales; Helene Mercier và Bernard Arnault vào năm 1996. Hình ảnh Getty.

Năm 2017, Arnault gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump ở Thành phố New York, ngay trước lễ nhậm chức của Trump, để thảo luận về việc mở rộng các nhà máy LVMH ở Mỹ.

Arnault là bạn của người sáng lập Apple Steve Jobs

Jobs từng nói với Arnault: "Anh biết không, Bernard, tôi không biết liệu trong 50 năm nữa chiếc iPhone của tôi có còn thành công hay không nhưng tôi có thể nói với anh rằng, tôi chắc chắn rằng mọi người vẫn sẽ uống Dom Pérignon của anh".

Đây là câu chuyện nói mà giới kinh doanh vẫn rỉ tai nhau, rằng những gì mà Arnault gây dựng được có tính bền vững ra sao. Những gì Arnault đã truyền lại cho những người con của mình càng thật sự đáng nể.

Cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs, Lloyd Blankfein từng gọi Arnault là "một người hoàn toàn có tầm nhìn", nói thêm rằng ông "đã nhìn thấy sự gia tăng của cải trên thế giới". Arnault được cho cũng là bạn lâu năm với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và là nhân chứng trong đám cưới của Sarkozy với ca sĩ kiêm người mẫu Carla Bruni

Arnault gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump ở Thành phố New York. Ảnh: @AFP.

Arnault gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Tháp Trump ở Thành phố New York. Ảnh: @AFP.

Trong kinh doanh, mhưng Arnault cũng có một sự cạnh tranh công khai lâu dài: với François Pinault, người sáng lập tập đoàn xa xỉ Kering, người trị giá khoảng 37 tỷ USD. Kering sở hữu các thương hiệu bao gồm Gucci và Yves St. Laurent. Tỷ phú này cũng sở hữu nhà đấu giá Christie's. LVMH ban đầu đã cố gắng mua lại phần lớn cổ phần của Gucci vào năm 1999, nhưng cuối cùng Pinault đã giành được thương hiệu này.

*Trong những năm qua, Arnault đã xây dựng LVMH thành tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới và tự đặt cho mình một biệt danh oai hùng: "Con sói khoác áo cashmere". Ông ấy cũng đứng sau việc thành lập Foundation Louis Vuitton, một bảo tàng nghệ thuật đương đại do Frank Gehry thiết kế xây dựng và không gian biểu diễn ở Paris khai trương vào năm 2014.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem