Vé tàu Tết đi từ TP.HCM: Nhiều chặng đã "cạn" vé

Gia Linh Thứ hai, ngày 29/01/2024 12:58 PM (GMT+7)
Cận Tết nguyên đán Giáp Thìn, vé tàu Tết từ TP.HCM đi các địa phương đang rất nóng. Nhiều chặng trong giai đoạn cao điểm Tết đã rơi vào tình trạng cháy vé.
Bình luận 0

Căng thẳng vé tàu Tết 2024

Còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, tình hình đi lại, về quê đón Tết bằng tàu hoả của người dân tại TP.HCM đang nóng dần lên. Đặc biệt, giá vé máy bay dịp Tết năm nay leo thang đã khiến nhiều người chuyển hướng chọn lựa tàu hoả làm phương tiện di chuyển.

Ngày 29/1, khảo sát của PV Dân Việt, trên trang bán vé của ngành đường sắt, vé tàu Tết TP.HCM – Hà Nội đang rất căng thẳng. 

Đơn cử, ngày 3/2 (tức 24 tháng Chạp), các tàu SE8, SE12, SE6, TN4, SE10, SE4, SE2 đã cháy vé. Chỉ còn 2 đôi tàu SE24 và TN6 là còn rải rác vài vé đang được mở bán với giá gần 2,9 triệu cho hạng vé giường nằm điều hoà.

Vé tàu Tết đi từ TP.HCM: Nhiều chặng đã "cạn" vé- Ảnh 1.

Vé tàu Tết từ TP.HCM đi Hà Nội đã gần cạn. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, vé tàu TP.HCM đi Đà Nẵng trong ngày 4/2 (tức 25 tháng Chạp) đang rất căng thẳng. Các tàu SE12, SE16, SE6, SE22, TN4, SE10, SE4, SE24, SE2, SE14, SE18 đã cháy vé hoàn toàn. Chỉ còn duy nhất các tàu TN6, SE8 là còn duy nhất một vé trống. Tương tự, các tàu chạy hành trình trên trong những ngày khác (từ 22 đến 30 tháng Chạp) gần như đã cháy vé.

Một chặng khác từ TP.HCM đi Quy Nhơn ngày 4/2 (tức 25 tháng Chạp), chỉ có đúng 1 tàu SE30 đang mở bán vé. Tuy nhiên, tàu này cũng gần như đã cháy vé, chỉ còn suy nhất 1 ghé trống hạng ngồi mềm điều hoà với giá hơn 1,3 triệu đồng.

Trong khi đó, chiều về Quy Nhơn – TP.HCM ngày 19/2 (tức mùng 9 Tết) chỉ còn rải rác vài vé tàu được mở bán, hạng ngồi mềm điều hoà với giá hơn 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, các chặng khác từ TP.HCM kết nối các địa phương như Vinh (Nghệ An), Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Huế, Hải Phòng… đang rất căng thẳng. Gần như các chuyến tàu trong giai đoạn 10 ngày trước và sau Tết Nguyên đán đã kín chỗ. Một số vé còn mở bán thì giá cũng tăng cao.

Đường sắt cấp tốc tăng tải, mở bán thêm vé tàu Tết

Ông Thái Văn Truyền – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho hay nhiều chặng tàu trong cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán đã gần cạn vé.

 Sau hơn 2 tháng mở bán, ngành đường sắt đã bán hơn 207.000 vé. Trong khi số vé mở bán ban đầu chỉ là 200.0000 vé. 

Vé tàu Tết đi từ TP.HCM: Nhiều chặng đã "cạn" vé- Ảnh 2.

Người dân đi lại qua đường sắt dịp Tết năm nay dự báo tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết đến thời điểm hiện tại số vé còn Tết Giáp Thìn như sau: Trước Tết còn vé ở tất cả các ngày, trong đó từ ngày 1/2 trở về trước và ngày 8, 9/2 (nhằm ngày 22 tháng Chạp trở về trước và ngày 29, 30 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 2 đến 7/2 (nhằm ngày 23 đến 28 tháng Chạp) còn ít vé.

Sau Tết còn vé ở tất cả các ngày, trong đó từ ngày 10 đến 13/2 và từ ngày 18/2 trở về sau (nhằm ngày mùng 1 đến mùng 4 và ngày mùng 9 tháng Giêng trở về sau) còn vé đi tất cả các ga; từ ngày 14 đến 17/2 (nhằm ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng Giêng) còn ít vé.

Trước tình hình trên, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 6 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Hà Nội, Vinh, Phan Thiết và nối thêm toa tàu với hơn 7.000 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Cụ thể: đơn vị tổ chức chạy thêm tàu TN4, SE24 từ Sài Gòn đến Hà Nội ngày 30/1 (nhằm ngày 20 tháng Chạp); tàu SE14, SE16 từ Sài Gòn đến Vinh ngày 31/1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp); tàu SPT4 từ Sài Gòn đi Phan Thiết các ngày 11, 12/2 (nhằm ngày mùng 2,3 tháng Giêng).

Theo đó, người dân có nhu cầu về quê đón Tết bằng đường sắt được khuyến cáo nên mua vé sớm để chọn được chuyến tàu có thời gian khởi hành phù hợp lịch trình. Ngoài ra, hành khách nên mua vé qua các kênh chính thống để tránh bị lừa mua vé giả, tiền mất tật mang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem