Vì sao hàng loạt cây xanh tại TP.HCM bị chặt hạ?

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 27/11/2021 14:40 PM (GMT+7)
Mấy ngày gần đây, hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Pasteur, Trần Quốc Thảo… bị chặt hạ.
Bình luận 0
Vì sao hàng loạt cây xanh tại TP.HCM bị chặt hạ - Ảnh 1.

Hàng loạt cây bị chặt hạ tại TP.HCM. Ảnh: Gaia

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, cho biết, kế hoạch đốn hạ 14 cây xanh trên địa bàn các quận: 1, 3, 5, 6, 10 đã được Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận.

Đó là các cây thuốc giống dầu, giống sao đen, me tây, kèn hồng, dầu, lim sét nằm dọc các tuyến đường như Pasteur, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), Hồng Bàng, Nguyễn Kim (quận 5), Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1)… Các cây này qua khảo sát đều có dấu hiệu hư hỏng, hệ thống rễ đã bị xâm hại bởi việc thi công các hạ tầng kỹ thuật; không còn đảm bảo an toàn, có khả năng ngã đổ nên công ty đề xuất đốn hạ, trồng thay mới.

Theo ông Sơn, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có 3 cây dầu được đốn hạ trong thời gian từ 24-26/11. Những cây này già cỗi, lệch tán, thân cong nghiêng vào phía trong, rễ nổi gây hư bó vỉa hè và có nguy cơ bật gốc. Tại vị trí các cây này, công ty sẽ trồng lại loại cây me chua để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Qua công tác tuần tra, nếu phát hiện trường hợp cây xanh bị xâm hại, hư hại, khiếm khuyết như nghiêng, sam mục bọng, chết khô, mất an toàn… công ty sẽ đề xuất Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng ra giấy phép để cắt mé, hạ thấp chiều cao, đốn hạ…

Vì sao hàng loạt cây xanh tại TP.HCM bị chặt hạ - Ảnh 3.

TP.HCM chặt hạ nhiều cây sau mùa mưa bão. Ảnh: Gaia

Trước đó, chiều 9/10, một cây xanh cổ thụ cao hơn 50m trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bật gốc ngã đập vào chuồng nuôi thú trong Thảo Cầm Viên (quận 1). Tai nạn may mắn không xảy ra thương vong về người.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết, TP.HCM hiện đang thiếu mảng xanh trầm trọng. Thành phố nên công bố công khai hồ sơ cây xanh và thông tin rộng rãi về lý do cây cần được đốn hạ. Việc này sẽ giúp tránh được dư luận trái chiều đáng tiếc, đồng thời, cũng là cơ hội để giáo dục nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của cây xanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem