Vì sao TP.Thủ Đức còn hơn 200 dự án chưa bàn giao hạ tầng?

Bạch Dương Thứ năm, ngày 21/12/2023 18:48 PM (GMT+7)
TP.Thủ Đức hiện có hơn 200 dự án đầu tư chưa được bàn giao hạ tầng và đang luẩn quẩn trong việc bàn giao.
Bình luận 0
Vì sao TP.Thủ Đức còn hơn 200 dự án chưa bàn giao hạ tầng?- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Chi, Phó trưởng Phòng Giao thông công chính, UBND TP.Thủ Đức. Ảnh: Thành Nhân

Luẩn quẩn trong bàn giao hạ tầng của 200 dự án

Tại cuộc họp báo chiều 21/12, ông Nguyễn Quang Chi, Phó trưởng Phòng Giao thông công chính, UBND TP.Thủ Đức cho biết, hiện nay trên địa bàn TP.Thủ Đức còn rất nhiều dự án phát triển nhà ở chưa bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các dự án thực hiện từ giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2003.

Việc chủ đầu tư chưa thực hiện bàn giao có nhiều nguyên nhân như chủ đầu tư đã giải thể, sáp nhập; các dự án không có hồ sơ pháp lý hoặc hồ sơ pháp lý đã thất lạc; dự án có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã thực hiện nhưng không phù hợp quy hoạch, không đảm bảo chất lượng…

Theo ông Chi, liên quan đến bàn giao hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông và hạ tầng xã hội (trong đó có công viên cây xanh) tại các dự án trên địa bàn TP.HCM, UBND TP đã có văn bản số 5941/VP-ĐTMT ngày 24/6/2016 về việc giải quyết các vướng mắc trong công tác tiếp nhận, bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án Khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Cụ thể: "Trong thời gian chờ ban hành quy định phù hợp về phân công, phân cấp trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội, đồng ý chủ trương cho phép Sở Giao thông vận tải chủ trì xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư phát triển khu đô thị trên địa bàn thành phố theo như đề xuất của Sở, nêu tại Khoản 1, Mục C, Công văn số 474/SGTVT-KT ngày 01 tháng 01 năm 2016"

Qua phân tích các trường hợp nêu trên, Phòng Giao thông công chính nhận thấy các trường hợp nêu trên đa phần trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư. Đồng thời, việc chủ trì bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của cơ quan có chức năng là Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng phối hợp. Tuy nhiên, đến nay Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng vẫn chưa có các hướng cụ thể nào về xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.

Ông Chi cho biết, hiện nay Sở Giao thông vận tải đang tham mưu báo cáo đề xuất UBND TP.HCM phương án phối hợp thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các dự án phát triển nhà ở, trong đó có báo cáo rõ về quy định pháp lý, trình tựu thực hiện, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, việc bàn giao từng phần, hạng mục công trình hoàn thành.

Nhằm từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP.Thủ Đức, Phòng Giao thông công chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP.Thủ Đức kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, trong thời gian tới Phòng Giao thông công chính sẽ chủ động phối hợp rà soát, phân loại các dự án đủ điều kiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật để đề nghị và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho UBND TP.Thủ Đức quản lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem