Vĩnh Phúc: Phương án nào cho hơn 40 học sinh cấp THCS là F1 Covid-19?

Xuân Hậu Thứ năm, ngày 13/05/2021 19:34 PM (GMT+7)
"Nếu để phát sinh các trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ dương tính là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường do nguyên nhân chủ quan, lơ là của đơn vị, thì Thủ trưởng các đơn vị, trường học liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm", Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nói.
Bình luận 0

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đã ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế, chính trị, của tỉnh Vĩnh Phúc, bên cạnh đó, ngành giáo dục Vĩnh Phúc cũng phải hứng chịu làn sóng của dịch bệnh Covid-19 ở nhiều địa phương.

Vĩnh Phúc: Phương án nào cho hơn 40 học sinh cấp THCS là F1 Covid 19? - Ảnh 2.

Khu vực chốt kiểm soát cách ly đường vào trường THCS Hùng Vương nơi có 48 học sinh là F1 Covid-19 đang được cách ly tập trung tại trường (Ảnh:Xuân Hậu)

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 30/4 -13/5, tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận 75 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng và hàng ngàn ca F1- F2 đang được cách ly theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm...

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Vĩnh Phúc đã chủ động cách ly xã hội nhiều địa bàn có dịch như thành phố Vĩnh Yên, thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc), phường Hùng Vương (Phúc Yên) và hàng chục thôn dân cư, tổ dân phố khác có ca bệnh dương tính Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế...

Trong số các ca bệnh dương tính Covid-19, ngành giáo dục Vĩnh Phúc đã ghi nhận ở một số trường học xuất hiện các em học sinh là F1 tiếp xúc với các ca dương tính trước đó và xét nghiệm trở thành F0 Covid-19, từ đó kéo theo hàng chục em học sinh khác là F1, F2 Covid-19.

Trong số đó, ca bệnh số BN 3569, hiện là học sinh nữ lớp 7A2 trường THCS Hùng Vương, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với ca mắc Covid-19 trước đó. Cụ thể, sau khi mẹ của em là N.T.T.T nghi mắc Covid-19 (có liên quan đến ổ dịch BV Nhiệt đới Trung ương), em được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Cơ sở 2 Xuân Hòa thuộc Trung tâm Y tế Tp. Phúc Yên. Hiện, em được cách ly điều trị tại BV Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Khai báo y tế của em cho thấy, từ ngày 25-29/4 em có đi học cả ngày tại lớp 7A2 trường THCS Hùng Vương, trong lớp có 48 học sinh; ngày 26 -29/4 có đi học thêm Toán tại nhà thầy giáo Q. Lớp học thêm có 8 học sinh.

Đứng trước bài toán khó khăn, khi tất cả học sinh đều còn nhỏ tuổi, chưa tự chăm sóc bản thân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Phúc Yên mặc dù nhận xét đây là tình huống khó khăn nhưng không bị động bất ngờ, bởi thành phố Phúc Yên đã lên các phương án phòng chống dịch ngay từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên F0 Covid-19.

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Tôn Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố Phúc Yên, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thành phố Phúc Yên cho biết, hiện nay, thành phố Phúc Yên đã thực hiện cách ly xã hội toàn phường Hùng Vương theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Phúc Yên từ 00h ngày 13/5, trong đó 48 học sinh trường THCS Hùng Vương và một số thầy cô giáo là F1 ca bệnh 3569, là học sinh lớp 7A2 đã được cách ly tập trung tại trường. Ban chỉ đạo đã lên các phương án từ sớm, trước khi có lệnh cách ly phường Hùng Vương; các đơn vị liên quan như Công an, Quân đội, Y tế... đã lập chốt bảo vệ cách ly, đồng thời, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho các em trong quá thời gian cách ly.

"Đây cũng là phương án tối ưu nhất, bởi học sinh nhỏ tuổi nếu vào các khu vực cách ly tập trung của tỉnh sẽ rất khó khăn cho các em", một phụ huynh học sinh cho biết.

Theo đó, các em học sinh sẽ thực hiện cách ly tập trung tại trường THCS Hùng Vương trong thời gian 21 ngày, bắt đầu từ 00h ngày 13/5. Trong thời gian này các em được lấy mẫu xét nghiệm covid-19, trong trường hợp phát hiện hay nghi ngờ dương tính các em sẽ được tổ phản ứng nhanh Covid-19 thành phố Phúc Yên chuyển tới bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc cách ly điều trị.

Thời gian cách ly cũng trùng với việc các em đang học online tại nhà, do vậy để đảm bảo các em không bị đứt quãng thời khóa biểu, thành phố Vĩnh Yên đã giao Phòng Giáo dục đào tạo Phúc Yên chủ động hỗ trợ, hướng dẫn các em trong quá trình cách ly.

Không chỉ có 48 học sinh của trường THCS Hùng Vương phải cách ly tập trung, tại trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Xuyên) cũng tương tự, 38 học sinh lớp 12A5 đã trở thành F1 của bệnh nhân F0 Covid-19 số 3570. Bệnh nhân 3570 đã tiếp xúc với trường hợp F0 trước đó, có địa chỉ tại tổ 2 phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên và trong thời gian từ ngày 25-29/4 BN 3570 đã đi học tại lớp 12A5 trường THPT Võ Thị Sáu.

Vĩnh Phúc: Phương án nào cho hơn 40 học sinh cấp THCS là F1 Covid 19? - Ảnh 3.

Trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã được phun khử khuẩn toàn bộ nhà trường sau khi phát hiện ca bệnh là học sinh dương tính Covid -19

Đối với ca bệnh tại trường THPT Võ Thị Sáu, UBND huyện Bình Xuyên đã tổ chức truy vết ngay khi có thông tin, khoanh vùng cách ly với các trường hợp F1, F2, F3. Hiện nay, tất cả các trường hợp các em là F1 tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch.

Vĩnh Phúc: Phương án nào cho hơn 40 học sinh cấp THCS là F1 Covid 19? - Ảnh 4.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó ngày 12/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã có chỉ đạo các phương án khi xuất hiện các trường hợp học sinh bị nhiễm Covid -19, cụ thể:

Các học sinh được xác định nhiễm SARS-CoV2 đối tượng F0, giáo viên dạy môn học, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục, phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để tổng hợp, đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

Riêng đối với cấp tiểu học, nếu học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học sau khi học sinh hết thời gian cách ly tập trung.

Trường hợp học sinh là đối tượng F1 (nghi nhiễm, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với F0), nhà trường phối hợp phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh kiểm tra trực tuyến. Bằng không, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá sau khi học sinh hết thời gian cách ly tập trung.

Về trách nhiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với Trưởng các phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến quyết định: nếu để phát sinh các trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ dương tính là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường do nguyên nhân chủ quan, lơ là của đơn vị, thì thủ trường các đơn vị, trường học liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trước đó, Bộ GDĐT đã có chỉ đạo khẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo các Sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Bộ GDĐT yêu cầu các Giám đốc các Sở GDĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT cũng như của chính quyền địa phương; tuyệt đối không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học; kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Thực hiện theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định.

- Điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem