Vụ hai cựu cán bộ công an TP.HCM buôn lậu: Ban hành quyết định kháng nghị, tăng hình phạt đối với 8 bị cáo

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 20/06/2023 16:02 PM (GMT+7)
Viện trưởng VKSND TP.HCM vừa ban hành kháng nghị vụ hai cựu cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 - Công an TP.HCM lập công ty để buôn lậu, đề nghị không áp dụng hình phạt tiền với 5 bị cáo và tăng hình phạt đối với 8 bị cáo.
Bình luận 0
Vụ hai cựu Công an TP.HCM buôn lậu: Viện trưởng VKS ban hành quyết định kháng nghị nhiều bị cáo - Ảnh 1.

Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Công an TP.HCM) chủ mưu đường dây buôn lậu 1.287 container hàng. Ảnh: Anh Tú

Chiều 20/6, thông tin từ VKSND TP.HCM cho biết, Viện trưởng VKSND TP.HCM đã ban hành kháng nghị vụ hai cựu cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 - Công an TP.HCM lập công ty để buôn lậu theo hướng sửa một phần bản án sơ thẩm, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, không áp dụng hình phạt tiền với 5 bị cáo, gồm: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Phạm Toàn. Tăng hình phạt đối với 8 bị cáo: Vũ Văn Tuấn, Dương Mạnh Linh, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Trần Đình Hùng, Đinh Quang Triều, Dương Quốc Hòa, Mai Đức Tài.

Theo nội dung vụ án, quyết định số 18 năm 2019 của Thủ tướng quy định chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ hoạt động trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tuổi của thiết bị không vượt quá 10 năm.

Hoàng Duy Tiến đã thành lập và sử dụng 45/47 pháp nhân để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vi phạm quyết định số 18. Toàn bộ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ của các lô hàng  được Tiến và các đồng phạm điều chỉnh, lập khống thành đủ điều kiện theo quy định. Mỗi container nhập về, Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng với chi phí 78-90 triệu đồng/container.

Để thủ tục hàng hóa thông quan, Tiến đã móc nối với các bị cáo thuộc Công ty Giám định Đại Minh Việt lập các biên bản hện trường giám định hàng hóa, cấp khống chứng thư giám định để cung cấp cho cơ quan hải quan.

Từ tháng 9/2019 đến 24/5/2021, Tiến sử dụng pháp nhân 45 công ty, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng giá trị 217,6 tỷ đồng.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông (cùng là cựu cảnh sát Đội chống buôn lậu) 7 năm tù về tội buôn lậu. Cùng tội danh, 24 bị cáo còn lại bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem