Vụ bà Phương Hằng livestream, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói: "Không có chuyện có tiền thì xử lý, không thì bỏ qua"

Khải Phạm Thứ sáu, ngày 04/11/2022 11:31 AM (GMT+7)
Qua sự việc livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT nêu rõ những quy định của việc livestream trên môi trường số.
Bình luận 0

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vấn đề đưa thông tin không kiểm chứng, sai sự thật được đại biểu đặt ra cho Bộ trưởng để giải đáp.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho rằng, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông chưa quan tâm đúng mực tới quản lý mạng xã hội. Theo đó, khi có vụ việc xảy ra mới thanh tra, kiểm tra nên tình trạng "báo hoá mạng xã hội và mạng xã hội thì hoá báo".

Đặc biệt, việc chậm xử lý vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng được đại biểu đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ TT&TT. Theo đại biểu đoàn Gia Lai, bà Phương Hằng khi thường xuyên đưa tin thiếu kiểm chứng, có lời lẽ xúc phạm tới uy tín nhiều tổ chức, cá nhân.

"Trách nhiệm của Bộ trưởng khi để ra tình trạng này thế nào, giải pháp xử lý vấn đề này thế nào?".

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Vụ bà Phương Hằng Livestream, không có chuyện có tiền thì xử lý, không thì bỏ qua - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TT&TT trả lời.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, những câu hỏi liên quan đến Bộ trưởng là dân công nghệ do đó nên chú trọng việc phát triển công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, nền tảng số.

"Trong quản lý, đi hai chân có lúc chân này nhiều hơn chân kia, nhưng chúng tôi vẫn coi thể chế là đầu tiên, lúc nào cũng nói thể chế là số 1. Tuy nhiên, thời gian vừa qua có một số vấn đề thể chế đi sau như vụ livestream của Nguyễn Phương Hằng", Bộ Trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết, thời điểm vụ việc bà Phương Hằng livestream trên mạng xã hội chưa có quy định pháp luật nào về quản lý hành vi livestream. Sau đó, cơ quan chức năng đã áp dụng thể chế cũ để xử phạt hành chính 2 lần và chuyển cho cơ quan hình sự bên Công an và hiện nay tiếp tục xử lý bà Hằng lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ danh dự của người khác.

Qua đó, Bộ TT&TT đã đưa quy định vào trong Nghị định 72 sẽ được Chính phủ ký vào cuối năm 2022. Trong đó, có quy định rõ về việc livestream trên mạng xã hội.

"Livestream - Chỉ những người được định danh trên môi trường số mới được livestream. Thứ 2, đã livestream sẽ phải công bố địa điểm, thời gian. Thứ 3, dùng livestream để bán hàng (có thu) thì phải cung cấp thông tin cho cơ sở thu thuế", Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) đề nghị Bộ trưởng làm rõ báo hóa tạp chí, livestream, trách nhiệm thuộc về ai và có xử lý cá nhân không?

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trường Hùng trả lời, cuộc sống diễn biến và khi quản lý nhà nước cũng phải tường minh rồi, rõ rồi, đồng thuận rồi mới đưa vào luật. Cái gì chưa rõ thì thí điểm, xem xét, cân nhắc. Quản lý nhà nước phải chắc tay mới làm được, chưa chắc tay rất khó làm.

"Khi Nguyễn Phương Hằng livestream, đó là công nghệ hoàn toàn mới, các thể chế của chúng ta chưa có quy định về việc này nên chúng ta dùng những gì sơ khai để xử lý, phạt hành chính và bây giờ đưa vào Nghị định", Bộ Trưởng Hùng trả lời.

Đại biểu tiếp tục chất vấn với câu hỏi "Có tiền thì làm, không có tiền có làm không"?

"Bộ TT&TT không có việc này, giả sử có mà tôi không biết, nhưng tôi tự tin không có việc này. Không có chuyện, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa mà lại có việc có tiền thì xử lý, không có tiền thì bỏ qua, tôi nghĩ không có việc này trong chế độ của chúng ta", Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem