Vụ giảng viên xài bằng tiến sĩ "dỏm": Thỉnh giảng ở nhiều trường ĐH, hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 30/11/2023 09:16 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Trường Hải đã sử dụng bằng "dỏm" vào giảng dạy ở nhiều trường đại học, đồng thời, tham gia hướng dẫn đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.
Bình luận 0

Dùng bằng cấp "dỏm" để xin vào giảng dạy ở nhiều trường

Thời gian gần đây, thông tin ông Nguyễn Trường Hải, nguyên Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam dùng bằng tiến sĩ giả gây xôn xao dư luận. Không chỉ bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ của người này cũng được xác định là không có trên hệ thống hồ sơ dữ liệu của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Sau khi sự việc vỡ lở, theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Trường Hải đã sử dụng bằng cấp "dỏm" để xin vào giảng dạy ở nhiều trường và cũng đã hướng dẫn cho hàng loạt sinh viên làm đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp.

Vụ giảng viên xài bằng TS "dỏm": Thỉnh giảng ở nhiều trường ĐH, hướng dẫn đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp - Ảnh 1.

Trường đại học Khoa học tự nhiên xác nhận, bằng TS của ông Nguyễn Trường Hải không có trên hệ thống dữ liệu của trường. Ảnh: NDV

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) xác nhận, từ năm 2016 đến 2022, ông Nguyễn Trường Hải là giảng viên thỉnh giảng của nhà trường.

Theo ông Quốc Anh, ông Hải sử dụng bằng Thạc sĩ Tin học do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM cấp để xin vào trường làm việc. Ông cũng được phân công phụ trách đứng lớp một số môn của khoa Công nghệ thông tin.

Năm 2017, ông Hải đã hướng dẫn đồ án môn học cho sinh viên ngành Công nghệ phần mềm, khoa Công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quốc Anh cho rằng, đối với các môn học trong chương trình đào tạo, nhà trường đều có chuẩn về giáo trình, đề cương chi tiết, đề thi và quy trình kiểm tra đánh giá. Việc tổ chức thi cho sinh viên, nhà trường cũng sử dụng ngân hàng đề thi riêng chứ không phải ai dạy người đó ra để.

Đối với sinh viên bảo vệ đồ án môn học, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, nhà trường cũng tổ chức hội đồng chấm. Hội đồng này sẽ gồm từ 2 đến 3 giảng viên trong và ngoài nhà trường tham gia đánh giá.

Theo đó, tất cả các đồ án tốt nghiệp môn học của sinh viên đều được các thành viên trong hội đồng đánh giá; sinh viên phải có đủ kiến thức, cố gắng rất nhiều thì mới bảo vệ thành công đồ án, đáp ứng đầy đủ các năng lực cần có.

Vụ giảng viên xài bằng TS "dỏm": Thỉnh giảng ở nhiều trường ĐH, hướng dẫn đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp - Ảnh 3.

Đồ án của sinh viên do ông Nguyễn Trường Hải hướng dẫn. Ảnh: SVCC

Không chỉ có Hutech, nguồn tin của Dân Việt cho biết, ông Nguyễn Trường Hải đã từng tham gia giảng dạy tại nhà Trường ĐH Sài Gòn trong học kỳ 1, năm học 2021-2022. Tuy nhiên, thời điểm này rơi vào đợt giãn cách xã hội do Covid-19 nên việc học, thi được thực hiện trên nền tảng trực tuyến và nhà trường cũng không thẩm tra văn bằng, hồ sơ của ông Hải.

Thời điểm này, ông Hải cung cấp bằng thạc sĩ, tham gia giảng dạy 4 môn và chấm thi kết thúc học phần một môn với một giảng viên cơ hữu trong trường. Qua học kỳ 2 năm học 2021-2022, ông Hải dừng giảng dạy tại trường.

Cũng theo nguồn tin, đến học kỳ 1 năm học 2022-2023, khoa Công nghệ thông tin của trường có trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt việc mời ông Hải thỉnh giảng một môn, với học vị là tiến sĩ. Dù vậy, sau một thời gian rất ngắn, phía nhà trường đề nghị ông Hải cung cấp bản sao bằng cấp nhưng ông Hải không gửi. Đồng thời, làm đơn xin nghỉ thỉnh giảng với lý do bận việc riêng.

Tại Trường ĐH Văn Hiến, ông Nguyễn Trường Hải cũng từng nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Phó Trưởng khoa. Tuy nhiên, người này cũng nghỉ việc ngay sau vài ngày thử việc. Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ông Hải cũng thỉnh giảng một thời gian ngắn rồi nghỉ.

Đại diện Bộ GDĐT mới đây cho biết, theo quy định, các trường sẽ chịu trách nhiệm về văn bằng đã cấp cho người học và công khai định kỳ trên trang thông tin điện tử của nhà trường để thuận lợi cho các bên liên quan tra cứu và xã hội giám sát, điều này đã có trong thông tư về quản lý văn bằng chứng chỉ.

Được biết, sắp tới, Cục Quản lý Chất lượng sẽ tham mưu kiểm tra, giám sát nghiêm công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ của các cơ sở giáo dục và hiện đang đề xuất xây dựng kho dữ liệu về văn bằng chứng chỉ để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem