Vũ khí Mỹ chuyển tới Ukraine: Nga cảnh báo “hậu quả khó lường”

Đăng Nguyễn - CNN Thứ bảy, ngày 16/04/2022 11:19 AM (GMT+7)
Nga hồi tuần này chính thức gửi công hàm phản đối việc Mỹ chuyển giao một loạt vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, cảnh báo “hậu quả khó lường” nếu các hoạt động hỗ trợ này tiếp tục diễn ra - hai quan chức Mỹ giấu tên nói trên CNN.
Bình luận 0

img

Mỹ chuyển cho quân đội Ukraine các lựu pháo M777, cỡ nòng 155mm.

Bộ Ngoại giao Nga gửi công hàm vào tuần này, khi Mỹ công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine. Các vũ khí được Mỹ chuyển tới Ukraine trong vài ngày tới gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 lựu pháo 155mm và 300 máy bay không người lái cảm tử Switchblade, cùng nhiều đạn dược và vũ khí khác.

Một nguồn tin tiếp cận với công hàm nói trên CNN rằng việc Nga bày tỏ sự phản đối là điều đã lường trước. Quan chức giấu tên nói Nga có thể hành động quyết liệt hơn với các vũ khí mà Mỹ hỗ trợ cho Ukraine.

Theo quan chức giấu tên, phản ứng của Nga chứng minh vũ khí Mỹ chuyển giao cho Ukraine đã phát huy hiệu quả và Nga ngày càng bày tỏ quan ngại hơn về các vũ khí hạng nặng như lựu pháo.

“Nga không cần phải gửi công hàm nếu các hoạt động hỗ trợ quân sự của Mỹ không tạo ra mối đe dọa trên chiến trường với các lực lượng Nga”, quan chức Mỹ giấu tên nói trên CNN.

Theo CNN, những lô hàng vũ khí đầu tiên trong gói hỗ trợ 800 triệu USD sẽ tới Ukraine trong ngày 16.4. Mỹ giao vũ khí tới biên giới và các lực lượng Ukraine trực tiếp đến nhận, theo CNN.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi cung cấp cho Ukraine lựu pháo 155mm và một lượng lớn đạn pháo đi kèm, phù hợp với các diễn biến chiến sự sắp tới ở miền đông Ukraine”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói vào ngày 13.4.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem