Vụ người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế: UBND TP.Thủ Đức lên tiếng

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 25/05/2022 14:55 PM (GMT+7)
UBND TP.Thủ Đức vừa có thông cáo báo chí thông tin về vụ việc "chủ nhà mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế" xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức.
Bình luận 0

Theo UBND TP.Thủ Đức, công trình bị cưỡng chế là của ông Mai Văn Đoàn (khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh) là công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế của UBND quận Thủ Đức (nay thuộc TP.Thủ Đức), yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Vụ người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế: Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức lên tiếng - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông Mai Văn Đoàn bị cưỡng chế tại phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức. Ảnh: B.T

Trong năm 2020 và 2021, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã 3 lần tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với công trình của ông Mai Văn Đoàn.

Tại các buổi cưỡng chế, ông Mai Văn Đoàn đều đề nghị cho gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, cam kết thực hiện không để cưỡng chế nên Tổ cưỡng chế thống nhất để ông Mai Văn Đoàn tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Đoàn không tự tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng nội dung đã cam kết nên UBND phường đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức 2 buổi vận động, đồng thời thông báo thời gian tháo dỡ đối với công trình vi phạm vào ngày 17/5/2022. Ông Mai Văn Đoàn đã ký nhận thông báo tháo dỡ vào chiều ngày 29/4/2022.

Sáng ngày 17/5/2022, Tổ công tác tiến hành tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch. Hỗ trợ công tác cưỡng chế, ngoài lực lượng của phường có thuê thêm 5 nhân công là lao động tự do để tháo dỡ công trình. Tại thời điểm cưỡng chế, ông Mai Văn Đoàn và gia đình tiếp tục không hợp tác, không có mặt tại công trình vi phạm và khóa cửa bên ngoài. 

Tổ công tác đã tiến hành công bố Quyết định cưỡng chế, lập biên bản cắt khóa và di dời tài sản ra bên ngoài khu đất trống đối diện công trình vi phạm, phủ bạt lên trên để che chắn, bảo vệ tài sản.

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, đến 11 giờ 20 phút ngày 17/5/2022, bà H.T.B.C (vợ ông Mai Văn Đoàn) trở về đề nghị UBND phường không di chuyển tài sản và các vật dụng ra khỏi khu đất. Bà H.T.B.C nhận lại tài sản, tự chịu trách nhiệm quản lý và không khiếu nại. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản, bà Chi đã ký tên vào biên bản với nội dung: "Đã nhận tài sản".

Sau sự việc, một số cơ quan báo chí đã đăng các tin bài với nội dung phản ánh người dân đã mất một số tài sản trong khi nhà bị cướng chế.

Ngày 24/5, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đã trực tiếp chỉ đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh và các ngành chức năng xác minh báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc như báo chí đã nêu. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo tăng cường kiểm tra quy trình tổ chức cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Hiện UBND TP.Thủ Đức đã bàn giao vụ việc cho Công an TP.Thủ Đức xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, chiều 23/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM xác nhận có sự việc người dân báo mất tài sản khi bị cưỡng chế nhà. "Do tài sản bị mất có giá trị lớn nên vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ", ông Tuấn nói.

Trước đó, bà H.T.B.C, ngụ phường Hiệp Bình Chánh phản ánh đến báo chí về việc bị mất tài sản sau khi nhà bà bị lực lượng chức năng cưỡng chế. Cụ thể, ngày 17/5, UBND phường Hiệp Bình Chánh thực hiện quyết định cưỡng chế tại căn nhà của bà C. ở đường số 1, khu phố 7.

Đoàn cưỡng chế gồm đại diện UBND phường, đô thị phường, công an phường và lực lượng đô thị TP Thủ Đức đã đến cắt khóa, thu dọn toàn bộ đồ đạc của gia đình bà C. để sang phía đối diện nhà. Đến ngày 18/5, bà C. phát hiện tài sản gia đình bị mất nên trình báo. Theo bà C., gia đình bị mất 1 đồng hồ, 8 đồng hồ đeo tay, 10 triệu đồng trong heo đất, 2 hoa tai. Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Hiệp Bình Chánh yêu cầu các cán bộ liên quan báo cáo và giải quyết. Qua làm việc, một số tài sản bị mất đã được tìm thấy và trả lại cho gia đình bà C. gồm 1 chiếc nhẫn, 2 đồng hồ. Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh khẳng định thực hiện cưỡng chế nhà bà C. là đúng quy trình, đúng pháp luật. Riêng người lấy trộm đồ của bà C. là người trong nhóm công nhân mời tham gia đoàn cưỡng chế.

Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ phường tham gia cưỡng chế để xảy ra mất tài sản của người dân, ông Tuấn cho biết đang yêu cầu những người liên quan báo cáo. Nếu có thiếu sót, sai phạm, sẽ đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem