Vụ xả rác tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ: Cục Di sản lên tiếng

Huy Hoàng Thứ năm, ngày 06/04/2023 16:46 PM (GMT+7)
Theo đó, Cục Di sản đã gửi công văn số 273 ngày 5/4/2023 tới Ban quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên quần đảo Cát Bà về việc rác thải xuất hiện trên cả hai vịnh.
Bình luận 0

Nội dung công văn nêu vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Thành phố Hải Phòng) xuất hiện rác phao xốp gây ô nhiễm môi trường do các hộ dân tự tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh, làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của Di sản Thế giới vịnh Hạ Long và Danh lam thắng cảnh Quần đảo Cát Bà.

Xả rác tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, Cục Di sản lên tiếng - Ảnh 1.

Rác nổi khắp mặt vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. Ảnh: H.Đ

Cục Di sản văn hóa gửi văn bản báo cáo vụ rả rác tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ

Về việc này, Cục Di sản văn hóa đề nghị Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên quần đảo Cát Bà căn cứ quy định tại Nghị định số 109/2017NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long (nội dung quy định sử dụng phao xốp để nuôi trồng thủy sản) và kế hoạch quản lý vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2040 để kiểm tra, cung cấp các thông tin liên quan đến việc quản lý và nuôi trồng thủy sản, sử dụng phao xốp ở vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ.

Xả rác tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, Cục Di sản lên tiếng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu gom rác thải, phao xốp chật cứng cả thuyền. Ảnh: P.H

Theo Cục Di sản, hiện nay, hồ sơ di sản vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã trình UNESCO xem xét, công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Vì vậy đề nghị Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên Quần đảo Cát Bà và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép, sử dụng phao xốp không bền vững tạo ra nguy cơ xả rác phao xốp khi không còn nhu cầu sử dụng, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý đề bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường – sinh thái của khu vực di sản, cũng như tránh tác động không thuận lợi cho việc xem xét hồ sơ dự kiến sẽ được UNESCO xét duyệt tại kỳ họp lần thứ 45 của Ủy bản Di sản Thế giới tháng 9/2023).

Cục Di sản đề nghị Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên quần đảo Cát Bà báo cáo gửi về Cục Di sản ngày 7/4/2023.

Xả rác tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, Cục Di sản lên tiếng - Ảnh 3.

Các phao xốp nổi dập dềnh trên mặt biển tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. Được biết ngày 6/4, các phao xốp vẫn rất nhiều ở cả hai vịnh. Ảnh: H.Đ

Trước đó, ngày 5/4, trên Dân Việt đã đăng tải thông tin: Du khách nước ngoài thất vọng và bức xúc với rác thải trên vịnh Hạ Long và Lan Hạ. Nội dung bài viết nêu, du khách phản ánh khi đi trên vịnh Hạ Long và Lan Hạ, trên mặt biển của cả hai vịnh, rác thải gồm các hộp xốp, dép tông, rổ rá nhựa, đồ sinh hoạt… nổi khắp mặt biển khiến cho cảnh quan môi trường của hai vịnh trở nên xấu xí và phản cảm.

Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự thất vọng và bức xúc bởi họ vượt cả nghìn dặm xa xôi muốn đến Việt Nam, muốn đến vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ để được ngắm cảnh đẹp, ngắm kỳ quan thiên nhiên thế giới và thư giãn, thế nhưng đến đây họ chỉ thấy rác và rác.

Được biết, rác tràn mặt biển của cả hai vịnh từ 3 ngày nay và mặc dù Ban Quản lý vịnh cũng đã cử tàu ca nô ra vớt rác nhưng không xuể, vì vậy các tàu du lịch cũng đã phải cắt cử nhân viên đi xuồng máy để vớt rác đưa về bến Tuần Châu hoặc cảng Gia Luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem