Xây dựng Trường ĐH Tây Nguyên thành trường đại học trọng điểm của vùng

Ngọc Giàu Thứ năm, ngày 09/11/2023 15:00 PM (GMT+7)
Hoàn thiện đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Đại học Tây Nguyên, làm tiền đề để thành lập đại học vùng trước năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024 của Trường Đại học Tây Nguyên.
Bình luận 0

Ngày 9/11, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Xây dựng Trường ĐH Tây Nguyên thành trường đại học trọng điểm của vùng Tây Nguyên - Ảnh 1.

Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Năm học 2022 - 2023, nhà trường đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, qua đó đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong các lĩnh vực đào tạo, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng.

Xây dựng Trường ĐH Tây Nguyên thành trường đại học trọng điểm của vùng Tây Nguyên - Ảnh 2.

Ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường ĐH Tây Nguyên.

Hiện nay, nhà trường có 638 cán bộ, viên chức, giảng viên; hơn 9.100 học sinh, sinh viên; đào tạo 5 ngành tiến sĩ, 12 ngành thạc sĩ và chuyên khoa cấp 1; 35 ngành đại học, đào tạo học sinh THPT và mầm non; thực hiện công tác khám chữa bệnh và phục vụ cộng đồng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai thực hiện 1 Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, 26 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và 73 đề tài cấp cơ sở; công bố 198 công trình nghiên cứu - bài báo. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp cao hơn năm trước (trên 85%). Đã có 725 học sinh, sinh viên được xét miễn giảm học phí với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng, cấp học bổng khuyến khích học tập cho 2.254 sinh viên với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng…

Xây dựng Trường ĐH Tây Nguyên thành trường đại học trọng điểm của vùng Tây Nguyên - Ảnh 3.

TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên đánh hồi trống khai giảng năm học 2023-2024.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, năm học 2023 - 2024, nhà trường tiếp tục tăng cường công tác quản trị đại học; kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và hoàn thiện đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Đại học Tây Nguyên, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện làm tiền đề để thành lập đại học vùng trước năm 2030.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy và học; chú trọng công tác quy hoạch đào tạo, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, đặc biệt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo.

Xây dựng Trường ĐH Tây Nguyên thành trường đại học trọng điểm của vùng Tây Nguyên - Ảnh 4.

Trường Đại học Tây Nguyên trao các suất học bổng cho tân sinh viên khóa 2023 – 2024.

Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, sắp xếp lại các ngành đang đào tạo, mở mới từ 2 - 4 ngành đào tạo bậc đại học phù hợp với nhu cầu, năng lực hiện có của trường và sự phát triển của vùng Tây Nguyên. Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ và khang trang hơn. Cùng với đó, công tác truyền thông, phục vụ cộng đồng được đẩy mạnh.

Nhân dịp này, Trường Đại học Tây Nguyên đã trao giấy khen tặng em Lương Nguyễn Lan Anh (Lớp Ngôn ngữ Anh K23) đạt thủ khoa xét tuyển vào trường năm học 2023 - 2024; trao 20 suất học bổng cho 20 tân sinh viên khóa 2023 – 2024 với tổng trị giá 100 triệu đồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem