Xử vụ người dân kiện UBND quận Tân Phú: Thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế quận là sai?

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 01/12/2023 13:51 PM (GMT+7)
Khi Tòa án Nhân dân TP.HCM đặt câu hỏi với đại diện ủy quyền của UBND quận Tân Phú (bị kiện), rằng vì sao bà Huỳnh Thị Hiếu nhận được thông báo nộp thuế nhà đất (năm 2012) nếu không phải là chủ của mảnh đất? Phía đại diện ủy quyền của UBND quận Tân Phú cho rằng Chi cục Thuế quận Tân Phú đã làm sai.
Bình luận 0

Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM chính thức đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý số 326/2022/TLST-HC do người dân kiện UBND quận Tân Phú.

Xử vụ người dân kiện UBND Q.Tân Phú: Thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế quận là sai? - Ảnh 1.

Mảnh đất hơn 1.300m2 tại đường Tân Quý, quận Tân Phú, đang khởi kiện tại vụ án. Ảnh: Quốc Hải

Mở phiên xét xử vụ người dân kiện UBND quận Tân Phú liên quan đến "đất vàng"

Trong vụ án này, người khởi kiện gồm ông Huỳnh Văn Thảo, bà Võ Thị Tuyết Trang và ông Võ Minh Mẫn (cùng trú tại phường Tân Quý, quận Tân Phú) là những người thừa kế theo pháp luật của bà Huỳnh Thị Hiếu, người bị kiện là UBND quận Tân Phú.

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện là ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP.HCM).

Ngoài ra, phía bị kiện còn có Sở Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) TP.HCM với người đại diện hợp pháp là ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TNMT và Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM với người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM.

Tại phiên tòa xét xử, Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP.HCM Huỳnh Thụy Xuân Vinh đặt câu hỏi các bên có bổ sung thêm thông tin, chứng cứ về vụ kiện hay không?

Đại diện cho phía khởi kiện, bà Nguyễn Kim Dung đã nộp thêm 6 thông báo của Ban Tiếp Công dân TP.HCM (trực thuộc UBND TP.HCM) đề nghị Sở TN&MT TP.HCM chỉ đạo rà soát nội dung vụ việc (xem xét kiến nghị hủy bỏ một phần Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của UBND TP.HCM), sớm tham mưu trình UBND thành phố xem xét, quyết định; thông tin tiến độ (hoặc kết quả) xử lý đến các công dân được rõ, đồng thời phúc đáp đến Ban Tiếp công dân Thành phố được biết, để phối hợp trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn theo quy định.

Về phía bị khởi kiện thì không bổ sung thêm thông tin gì tại tòa.

Bước vào phần đặt câu hỏi, Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP.HCM Huỳnh Thụy Xuân Vinh đặt vấn đề ông Huỳnh Văn Thảo, bà Võ Thị Tuyết Trang và ông Võ Minh Mẫn lấy tư cách gì để khởi kiện yêu cầu xin hủy GCNQSDĐ cấp cho ông Vũ Văn Túc đã chuyển sang tên cho ông Nguyễn Văn Hạnh, và yêu cầu xin cấp GCNQSDĐ?

Đại diện cho các ông bà trên, bà Nguyễn Kim Dung cho biết, đây là những người con của bà Huỳnh Thị Hiếu, là những người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà Hiếu, đồng thời cũng là những người đã cùng với bà Hiếu trực tiếp sử dụng diện tích đất trên từ năm 2001 đến nay (hơn 1.300m2 tại đường Tân Quý, quận Tân Phú), đang khởi kiện tại vụ án.

"Gia đình bà Hiếu đã thực hiện nghĩa vụ thuế và trực tiếp quản lý sử dụng liên tục hơn 20 năm, có hàng rào xác định ranh giới, chỉ chờ được cấp sổ đỏ", bà Dung trả lời.

Phía khởi kiện yêu cầu Tòa án Nhân dân TP.HCM hủy phần cập nhật biến động vào ngày 26/3/2022 và ngày 1/4/2022 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD 024805 (số vào sổ GCN: CH 07019) ngày 20/1/2022 do UBND quận Tân Phú cấp cho ông Vũ Văn Túc.

Đồng thời, yêu cầu Tòa án hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DĐ 138188 (số vào sổ: CS 07112 ngày 13/4/2022 do Sở TNMT TP.HCM cấp cho ông Nguyễn Văn Hạnh.

Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP.HCM Huỳnh Thụy Xuân Vinh lại đặt câu hỏi với đại diện UBND quận Tân Phú: Dựa trên căn cứ pháp luật nào để UBND quận Tân Phú cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Văn Túc?

Phía đại diện UBND cho hay dựa vào thông báo số 4357/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng với công văn số 7760/VP-TĐ của Văn phòng UBND TP.HCM do ông Võ Thành Khả ký.

Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề: Tòa hỏi là dựa theo căn cứ pháp luật nào chứ không phải hỏi theo thông báo, công văn nào? Tuy nhiên, phía đại diện UBND quận Tân Phú không đưa ra được căn cứ pháp luật nào.

Xử vụ người dân kiện UBND Q.Tân Phú: Thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế quận là sai? - Ảnh 4.

Đại diện UBND quận Tân Phú cho rằng thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế quận với bá Huỳnh Thị Hiếu là làm sai. Ảnh: Quốc Hải

Chủ tọa tiếp tục hỏi: "Nếu bà Huỳnh Thị Hiếu không phải là chủ đất và không trực tiếp sử dụng thì sao lại được chi cục Thuế quận Tân Phú đưa thông báo nộp thuế nhà đất (năm 2012)?" Phía đại diện ủy quyền của UBND quận Tân Phú cho rằng trong vụ việc này, Chi cục Thuế quận Tân Phú Thông báo sai.

"Mảnh đất trên không được gia đình bà Hiếu sử dụng mà quây tôn để đó nhiều năm nay", phía đại diện UBND quận Tân Phú nói thêm.

Tuy nhiên, khi Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP.HCM Huỳnh Thụy Xuân Vinh yêu cầu đại diện UBND quận Tân Phú có thông báo hay quyết định, thẩm định nào chứng minh gia đình bà Hiếu không sử dụng mảnh đất này liên tục từ nhiều năm nay, phía đại diện UBND quận Tân Phú trả lời không có.

Do vụ việc cần bổ sung thêm thông tin, chứng cứ nên Thẩm phán Tòa án Nhân dân TP.HCM Huỳnh Thụy Xuân Vinh quyết định tạm hoãn phiên tòa và yêu cầu các bên bổ sung thêm thông tin.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 13h30 ngày 18/12 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem