21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ

Thứ sáu, ngày 16/02/2024 18:21 PM (GMT+7)
21 thiếu nữ xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, được chọn làm "nữ quan" để thực hiện Tế nữ quan - Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2024.

Video: Tế nữ quan trong Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2024.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 1.

Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) là biểu tượng thiêng liêng cho nguồn cội con Lạc cháu Hồng, nơi gìn giữ và tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, người Mẹ của muôn dân đất Việt.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 2.

Hằng năm, cứ vào mùng 7 tháng Giêng, con cháu bốn phương lại tề tựu về đây để chiêm bái và chứng kiến những nghi lễ truyền thống của Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ. Trong đó, Tế nữ quan là nghi lễ trọng đại, được nhân dân mong chờ nhất.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 3.

Theo các cụ cao niên xã Hiền Lương, Tế nữ quan là một nghi lễ đặc biệt, là nét đặc trưng riêng và không thể thiếu của lễ hội để tưởng nhớ về nguồn cội, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 4.

Đội Tế nữ quan gồm 21 thiếu nữ thanh tân khỏe mạnh, xinh đẹp, học giỏi, phẩm hạnh tốt, xuất thân trong gia đình song toàn, không có tang chế...

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 5.

Trong đó có chủ tế và hai phó tế, tám bồi tế, hai đón lễ, hai đón cờ, một Đông xướng, một Tây xướng và ban sắp lễ. Trong tiếng trống chiêng trầm hùng, đèn nến lung linh, tiếng nhạc bát âm réo rắt, tỏa ngát hương trầm, 21 thiếu nữ thanh tân thực hiện các nghi lễ tế.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 6.

Theo đó, đội tế lần lượt dâng hương, hoa, rượu, trà, quả lên Tổ Mẫu Âu Cơ.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 7.

Trong đội hình tế nữ quan chỉ có riêng chủ tế mặc trang phục áo dài đỏ, đầu đội khăn vấn đỏ gắn hoa văn kim tuyến vàng. Chủ tế cũng là người đọc chúc văn tri ân công đức Tổ Mẫu và cầu cho quốc thái dân an, muôn dân no ấm, đất nước vạn đại trường tồn trong Tế nữ quan. Phó tế, bồi tế mặc áo dài màu hồng, vàng có nhiệm vụ đưa đồ lễ để chủ tế dâng lên Tổ Mẫu; Đông xướng, Tây xướng mặc áo dài màu xanh.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 8.

Em Trương Thị Kiều Oanh (học sinh lớp 12 Trường THPT Xuân Áng) làm chủ tế trong Tế nữ quan tại Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm 2024.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 9.

Các thiếu nữ xinh đẹp thực hiện nghi thức tế lễ Tổ Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Hoan Nguyễn

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ- Ảnh 10.

Dân làng Hiền Lương và khách thập phương nô nức đến đền Mẫu Âu Cơ, dâng hương, dâng sớ tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Thánh Mẫu và cầu chúc cho một năm mới gặp nhiều may mắn. Ảnh: Hoan Nguyễn

Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ là nơi thực hành chủ yếu của Tín ngưỡng thờ mẫu Âu Cơ - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ tại đền Mẫu Âu Cơ được biểu hiện và thực hành qua nhiều hình thức, trong đó, tập trung nhất vào việc tổ chức thờ cúng Mẫu Âu Cơ và các con, cháu của Mẫu từ ngày 7 đến ngày 9 tháng Giêng hằng năm.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ là một di sản văn hóa đặc trưng của người Việt với đầy đủ các biểu tượng, huyền thoại, ký ức, giá trị, nghi lễ và truyền thống. Được ra đời và tồn tại trên vùng Đất Tổ, gắn liền và phản ánh sinh động huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ và bọc trăm trứng; thể hiện niềm tin của người dân nước Việt vào nguồn cội thiêng liêng, cao quý của dân tộc đã hình thành nên tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, góp phần củng cố sự tồn tại của biểu tượng dân tộc.

Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch văn hóa Đền Mẫu (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) là điểm du lịch văn hóa cấp tỉnh với quy mô diện tích 82.213m2.

Nhân dịp Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch văn hóa đền Mẫu Âu Cơ và Khai hội Đền Mẫu Âu Cơ xuân Giáp Thìn năm 2024.

Việc tổ chức Lễ hội Đền mẫu Âu Cơ là thể hiện niềm tôn kính của các thế hệ con cháu Lạc Hồng đối với Tiên Tổ đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi. Trở về với Đền Mẫu Âu Cơ là thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn". Đây cũng là dịp, là nơi để con dân bách Việt hướng về cội nguồn, để cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi gian nan, thử thách, nỗ lực phấn đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước văn minh giàu đẹp.

Hoan Nguyễn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem