Thứ tư, 24/04/2024
kết quả tìm kiếm (25)
Gói 130 chiếc bánh chưng xanh mướt, vuông vắn trong chưa đầy 10 phút để dâng lên Vua Hùng

Gói 130 chiếc bánh chưng xanh mướt, vuông vắn trong chưa đầy 10 phút để dâng lên Vua Hùng

Chưa đầy 10 phút, các nghệ nhân gói xong 130 bánh chưng xanh mướt, vuông vắn để dâng lên Vua Hùng trong Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Hình ảnh bức phù điêu bằng hợp kim đồng khắc câu nói bất hủ của Bác Hồ tại đền Hùng Phú Thọ

Hình ảnh bức phù điêu bằng hợp kim đồng khắc câu nói bất hủ của Bác Hồ tại đền Hùng Phú Thọ

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" - câu nói bất hủ của Bác Hồ với Đại đoàn quân Tiên Phong tại Đền Hùng có màu vàng nổi bật trên nền phù điêu bằng đồng đỏ.

"Vua Hùng đi cấy" ở thành phố ngã ba sông Việt Trì

"Vua Hùng đi cấy" ở thành phố ngã ba sông Việt Trì

Đeo mặt nạ, khoác long bào lội ruộng bùn, lão nông Phùng Văn Binh (68 tuổi) hóa thân thành nhà vua đi cấy tại lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa 2024 được tổ chức ở thành phố ngã ba sông TP. Việt Trì, Phú Thọ.

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ

21 thiếu nữ xinh đẹp hóa "nữ quan" làm lễ tế Tổ Mẫu Âu Cơ

21 thiếu nữ xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, được chọn làm "nữ quan" để thực hiện Tế nữ quan - Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2024.

Cầu Trung Hà nối Hà Nội với Phú Thọ bị xói lở hở 7 m, trơ trụ móng

Cầu Trung Hà nối Hà Nội với Phú Thọ bị xói lở hở 7 m, trơ trụ móng

Cầu Trung Hà bắc qua sông Đà, nối Hà Nội với Phú Thọ và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, bị xói lở làm hở 6-7 m, một số cọc, trụ móng hư hỏng nghiêm trọng.

Cận cảnh "siêu lâu đài" nghìn tỷ của "đại gia xăng dầu" ở Phú Thọ

Cận cảnh "siêu lâu đài" nghìn tỷ của "đại gia xăng dầu" ở Phú Thọ

Siêu lâu đài của "đại gia xăng dầu" Lê Văn Tám nằm trên vị trí đắc địa, trung tâm "đất vàng" của TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Khởi công từ năm 2019, "siêu lâu đài" này đến nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Nạn dùng kích điện khai thác giun đất tràn lan đến mức báo động, Phú Thọ thẳng tay dẹp bỏ

Nạn dùng kích điện khai thác giun đất tràn lan đến mức báo động, Phú Thọ thẳng tay dẹp bỏ

Người nông dân và ngành nông nghiệp là nạn nhân của nạn kích điện bắt giun đất. Tại Phú Thọ, lực lượng chức năng và người dân đang ráo riết vào cuộc để ngăn chặn nạn dùng kích điện khai thác giun đất.

Hàng trăm sản vật "5 sao", "3 sao" nức tiếng đất Tổ xuất hiện ở Đại hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Hàng trăm sản vật "5 sao", "3 sao" nức tiếng đất Tổ xuất hiện ở Đại hội Nông dân tỉnh Phú Thọ

Hàng trăm sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của 13 huyện, thị xã và 1 doanh nghiệp trên địa bàn đất Tổ Phú Thọ xuất hiện tại gian hàng chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các bản, làng "ba không" trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang thay đổi, có nhà xây được biệt thự to đẹp

Các bản, làng "ba không" trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang thay đổi, có nhà xây được biệt thự to đẹp

Nhờ triển khai hiệu quả các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo nhiều bản, làng "3 không" của huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã ngày càng thay đổi, phát triển. Nhờ phát triển kinh tế đồi rừng, chăn nuôi...nhiều gia đình đã xây được nhà lớn, thậm chí xây biệt thự to đẹp

Mục sở thị nơi được Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023

Mục sở thị nơi được Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023

Hợp tác xã chè Cẩm Mỹ tại xã Tất Thắng (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương là 1 trong 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Nơi đây từng bị chê bởi kiểu trồng chè "bắt cây ăn kham khổ", song đến nay ai cũng mong vào làm.