Cả Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) và UBND TP. Hà Nội, UBND TP.HCM đều đang đặt mục tiêu trình Quốc hội về Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng đường sắt đô thị 2 địa phương nói trên tại Kỳ họp đầu năm 2025.
Không ít dự án bất động sản "đắp chiếu" lâu năm đã được tháo gỡ những nút thắt về pháp lý, cơ chế chính sách để triển khai trở lại để tăng nguồn cung trên thị trường.
UBND TP.HCM vừa ban hành đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất, áp dụng cho nhóm cây hàng năm, cây lâu năm và cây rừng.
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 91km được đề xuất mở rộng lên 6-8 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp với tổng mức đầu tư 32.270 tỷ đồng.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản bày tỏ ý kiến về dự thảo quyết định của UBND TP.HCM ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân…
Hiện nay, các ngân hàng đã triển khai nhiều sản phẩm tín dụng hấp dẫn, áp dụng mức lãi suất khoảng 5%/năm với thời hạn vay từ 10 - 15 năm. Tuy vậy, giá nhà vẫn tăng cao, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân, khiến thị trường bất động sản còn "chênh vênh".
Liên danh giữa Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long dự kiến sẽ khởi công Gói thầu số 4.9 vào cuối tháng 10/2024.
Mục tiêu hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội được Chính phủ đặt ra trong năm 2024 rất khó đạt vì chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm.
Ban Chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất TP.HCM sẽ họp và cho ý kiến bảng giá đất điều chỉnh vào chiều ngày 19/10/2024.
Tại TP.HCM, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng sẽ được khởi công vào tháng 11 năm nay.
Tổng số phí vỉa hè thu được ở TP.HCM đến nay khoảng 4,799 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thu phí đối với các hoạt động văn hóa, bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng.