33 ca đậu mùa khỉ tại TP.HCM: 80% là bệnh nhân nam quan hệ tình dục đồng giới

Bạch Dương Thứ năm, ngày 26/10/2023 18:19 PM (GMT+7)
Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, ngành y tế đang đánh giá nguy cơ lây lan trong cộng đồng, sau khi TP có 33 ca mắc đậu mùa khỉ, một trường hợp tử vong.
Bình luận 0
33 ca đậu mùa khỉ, TP.HCM đánh giá nguy cơ lây trong cộng đồng - Ảnh 1.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC tại họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Tại cuộc họp báo chiều 26/10, bà Lê Hồng Nga cho biết, tính từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận có 33 ca mắc đậu mùa khỉ (Mpox), 1 trường hợp tử vong trên nền suy giảm miễn dịch và nhiều bệnh nền khác.

Các bệnh nhân còn lại có diễn tiến ổn định, trong đó 8 bệnh nhân đã hoàn thành 14 ngày cách ly điều trị, các vết sang thương đã khỏi hoàn toàn.

Bà Nga thông tin thêm, tình hình bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn TP cũng tương đồng với tình trạng bệnh này trên thế giới. Tại TP.HCM, 100% bệnh nhân đậu mùa khỉ là nam giới (bệnh nhân đến khám và sống tại TP.HCM), 80% là bệnh nhân nam quan hệ tình dục đồng giới.

"Tuy nhiên, phải khẳng định trong cộng đồng vẫn còn có những người mắc bệnh nhưng không đi khám, nhất là đối với loại bệnh có thể tự khỏi như đậu mùa khỉ - người mắc bệnh thể nhẹ có thể tự khỏi sau 2-4 tuần", bà Nga nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, người có HIV hay không HIV đều có nguy cơ lây nhiễm đậu mùa khỉ như nhau nếu có tiếp xúc trực tiếp với các vết mụn nước trên da, bộ phận sinh dục, thân mình, nhất là qua quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, bệnh nhân có HIV nếu không được chăm sóc, điều trị ARV đầy đủ hoặc có nguyên nhân suy giảm miễn dịch khác thì khi nhiễm đậu mùa khỉ có nguy cơ chuyển nặng cao hơn. "Không đánh đồng nhiễm đậu mùa khỉ với HIV", bà Nga nhấn mạnh.

Nói về nguy cơ lây lan, bà Nga cho rằng, hiện đang có tình trạng bệnh gia tăng ở các nước trong khu vực gần nhau. Trong tình trạng giao thương giữa các nước như hiện nay, không tránh khỏi các ca mắc bệnh tại TP.HCM khi Thái Lan, Trung Quốc là những nước đang bùng phát đậu mùa khỉ.

Để đối phó với dịch bệnh này, ngành y tế đang củng cố lại toàn bộ hệ thống giám sát, tập huấn cho các phòng khám, bệnh viện, kể cả phòng khám tư, phòng khám cho nhóm MSM, tổ chức hỗ trợ cộng đồng để tăng cường vận động, tư vấn cho người bệnh khi có triệu chứng đến khám hoặc tự chăm sóc điều trị.

Bên cạnh đó, ngành y tế đang đánh giá thêm nguy cơ lây lan trong cộng đồng của căn bệnh này.

"Quan trọng nhất là phát hiện bệnh sớm sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh; người mắc bệnh hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, quan hệ tình dục an toàn, thực hiện các biện pháp vệ sinh cần thiết", bà Nga cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem