Thống kê của Viện Pasteur TP.HCM, khu vực phía Nam đã phát hiện 74 ca đậu mùa khỉ, tại TP.HCM ghi nhận 63 ca, tất cả là nam, trong đó 70% có quan hệ tình dục đồng giới và 60% là người nhiễm HIV.
Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, ngành y tế đang đánh giá nguy cơ lây lan trong cộng đồng, sau khi TP có 33 ca mắc đậu mùa khỉ, một trường hợp tử vong.
Bệnh nhân suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối, tử vong tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sau 18 ngày điều trị. Đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam.
Sở Y tế TP.HCM thông tin, tính đến tối 22/10, ngành y tế TP ghi nhận có 20 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Tổng số ca mắc đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố đến thời điểm này là 34 ca.
Trong tuần qua, TP.HCM có 15 ca bệnh đậu mùa khỉ, nâng số ca đậu mùa khỉ được phát hiện lên 34 ca.
Tuần qua, TP.HCM phát hiện thêm 6 ca đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn lên 19 ca.
Ngày 8/10, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo nhanh tình hình và các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn cho UBND TP.HCM, trong đó đáng quan tâm là bệnh đậu mùa khỉ.
TP.HCM vừa phát hiện thêm một ca đậu mùa khỉ, tạm trú tại quận Tân Bình. Đây là ca đậu mùa khỉ thứ 5 được ghi nhận trên địa bàn.
Bênh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã giải mã gene trường hợp mắc đậu mùa khỉ nội địa đầu tiên được phát hiện tại TP.HCM.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Tính đến thời điểm này, TP.HCM đã ghi nhận 4/5 ca đậu mùa khỉ trên cả nước.