Băn khoăn chọn nghề theo sở thích hay theo xu hướng

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 07/02/2023 10:50 AM (GMT+7)
Việc chọn ngành nghề ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí là cuộc đời của mỗi con người. Do đó, đây là việc rất quan trọng mà học sinh cuối cấp cần cân nhắc, lựa chọn đúng đắn.
Bình luận 0

Kỳ tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2023 đang đến gần kề. Vào thời điểm này, rất nhiều cơ sở giáo dục đã đưa ra đề án tuyển sinh dự kiến, thậm chí nhiều trường đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển.

Đây cũng là thời điểm quan trọng mà học sinh cuối cấp đưa ra quyết định về lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân. Theo nhiều chuyên gia, những người biết chọn ngành học và hệ đào tạo phù hợp sẽ xây dựng được giá trị và năng lực làm việc, mang lại sự thành công trong thị trường lao động.

Băn khoăn chọn nghề theo sở thích hay theo xu hướng

Trao đổi với Dân Việt, Hoàng Mỹ Linh (học sinh lớp 12 tai quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, bản thân là một người hướng nội nên em lựa chọn ngành nghề nhẹ nhàng để làm trong tương lai. Linh thích làm giáo viên, và cũng thích môn Văn nên đã cân nhắc rất nhiều về việc chọn học sư phạm.
Băn khoăn chọn nghề theo sở thích hay theo xu hướng - Ảnh 1.

Nhiều học sinh đang băn khoăn trước việc lựa chọn ngành nghề tương lai. Ảnh: MQ

Dù vậy, gia đình, người thân hay bạn bè đều khuyên nhủ Linh lựa chọn lại. Bởi theo họ, nghề giáo rất vất vả, không hề nhẹ nhàng như Linh nghĩ. Chưa kể, mức thu nhập không cao, khó ổn định cuộc sống... Trong khi đó, có hàng trăm nghề nghiệp theo xu hướng sẽ rất phát triển trong tương lai, tại sao không lựa chọn.

"Giữa một ngành mình thích nhưng sợ sau này khó khăn và một ngành mình không thích nhưng có thể mang lại lợi ích sau này, thì nên chọn gì?", câu hỏi khiến Linh băn khoăn, suy nghĩ nhưng chưa đưa ra quyết định được.

Tương tự, Phạm Hùng (quận 12) cũng chia sẻ, em đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: ngành nghề mình thích và ngành nghề theo xu hướng trong tương lai. Trong đó, nếu học ngành không thích, Hùng sợ rằng sẽ thiếu nhiệt huyết, thiếu đam mê nên nhanh chán. Nhưng nếu không lựa chọn ngành nghề theo xu hướng phát triển, Hùng cũng sợ rằng sẽ đi phía sau người khác.

Băn khoăn chọn nghề theo sở thích hay theo xu hướng - Ảnh 3.

Chọn ngành phù hợp với bản thân thay vì sở thích hay xu hướng. Ảnh: MQ

Trước những băn khoăn này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM chia sẻ, tương lai cuộc đời tùy thuộc vào nghề nghiệp của mỗi người.

Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở nghề gì kiếm được nhiều tiền hay không, có tạo dựng được danh tiếng hay không hoặc chọn ngành theo sở thích hay theo xu hướng nghề nghiệp. Mà quan trọng là nghề nghiệp đó có phù hợp với bản thân hay không.

Theo ông Tuấn, vấn đề quan trọng nhất của nghề nghiệp tương lai là phải chọn nghề phù hợp với khả năng bản thân, với thị trường lao động, để phát triển theo xu thế hội nhập và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0.

"Muốn làm việc có thu nhập cao đều phải đầu tư về kiến thức, kỹ năng nghề và thái độ lao động. Vì vậy, mỗi người phải chọn nghề, bậc học, chương trình học và trường đào tạo phù hợp cho chính mình. Các em phải tự tin và quyết tâm học thật tốt. Quan trọng nhất tạo được giá trị hành nghề là điều kiện thuận lợi để đến với thành công", ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, mỗi người có cá tính, sở thích, đam mê và khả năng khác nhau thì sự kỳ vọng vào tương lai sẽ khác nhau... nên việc chọn con đường tiến thân sẽ không giống nhau. Vì vậy, học sinh phải dành thời gian làm tốt cách chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường để thật sự khi qua đào tạo có đủ năng lực phù hợp hành nghề và tự tin bước vào thị trường lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem