Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp nhận thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn

Dân Việt Thứ ba, ngày 28/06/2022 06:25 AM (GMT+7)
Vừa qua, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp nhận thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc đề nghị kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Trong Công văn số 1336/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn gửi tới Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, Sở đã giới thiệu 7 học sinh và 1 giáo viên trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

Em Trương Thị Anh Thư (SN 7/9/2009) học sinh lớp 7 Trường THCS Bành Trạch (xã Bành Trạch, huyện Ba Bể). 

Như là học sinh mồ côi cha từ lúc 6 tuổi, mẹ bỏ đi lấy chồng khác. Hiện tại, hai chị em em ở cùng nhau trong ngôi nhà đã cũ, dột nát được làm bằng tre, trong nhà không có tài sản gì giá trị. 

Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, em Thư đi kiếm củi, làm thuê nương rẫy để kiểm sống và nuôi em gái đang học lớp 5. Do khoảng cách từ nhà đến trưởng 4km, nên không đủ để được hưởng chế độ bán trú dẫn đến đời sống hàng ngày của hai chị em gặp muôn vàn khó khăn.

Mặc dù vậy, em vẫn cố gắng nỗ lực và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2021-2022, em đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi THCS cấp huyện.

Em Triệu Tiến Đức (SN 18/7/2010) học sinh lớp 6 Trường PTDTBT THCS Thuần Mang (xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn). 

Đầu tháng 12/2021, em Đức phát hiện bị mắc bệnh Hội chứng thận hư. Gia đình đã đưa em đi khám và chữa tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa khỏi. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Nhà còn có 2 em. Bố thường xuyên ốm đau, mẹ là lao động chính.

tong-ket-quy-2 (1).png

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp nhận thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn. Ảnh: BY

Em Nguyễn Anh Tú (SN 30/5/2008) học sinh lớp 8A4 Trường THCS Bắc Kạn (TP.Bắc Kạn). 

Từ ngày bố, mẹ mất đến nay, cuộc sống của em đều dựa vào bà ngoại. Bà đã có tuổi lại không có lương hưu, làm lao động tự do nên thu nhập không ổn định. Vì vậy, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn trong đảm bảo các khoản tiền chi phí cho sinh hoạt và học tập của em Tú. Mặc dù thiếu thốn về cả tình cảm và vật chất nhưng em vẫn cố gắng phấn đấu trong học tập, năm học 2021-2022 em xếp loại học lực trung bình, hạnh kiểm tốt.

Em Nguyễn Thị Xuân Hoa (SN 10/2/2015) học sinh lớp 1 Trường TH & THCS Lam Sơn (xã Lam Sơn, huyện Na Rì). 

Gia đình em thuộc hộ nghèo. Em sống cùng bố và chị gái. Chị gái của Xuân đang học lớp 4 Trường TH&THCS Lam Sơn và chị bị khuyết tật. Bố em bị bệnh xơ gan, loạn thần, bụng chướng to, không có khả năng lao động. Mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ. Hằng ngày, bố em không thể đưa em đến trường vì sức khỏe không đảm bảo phải nhờ hàng xóm đưa đón các em.

Em Trần Thị Lan (SN 24/5/2009) học sinh lớp 7, Trường TH&THCS Tân Sơn (xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới). 

Em Trần Thị Lan là học sinh khuyết tật (thiểu năng trí tuệ), cơ thể bị suy dinh dưỡng chỉ nặng 27 kg. Em là học sinh đi học chuyên cần, tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp, của trường.

Gia đình em thuộc hộ nghèo, không có đất ở và đất sản xuất. Nhà ở là nhà tạm do thôn làm cho trên đất của xã. Bố mất sớm do tai nạn. Mẹ bị thiểu năng trí tuệ, không biết chữ và không đủ sức khoẻ để lao động. Anh trai không có việc làm ổn định. Gia đình không có thu nhập, sống chủ yếu vào tiền trợ cấp của nhà nước và sự hỗ trợ của bà con thôn bản.

Em Ngô Xuân Thắng (SN 3/11/2007) học sinh lớp 9A, Trường THCS Cẩm Giàng (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông). 

Em ở với bà ngoại từ khi lọt lòng. Năm 2011, em được nhận làm con nuôi đỡ đầu trong gia đình hiếm muộn. Năm 2016, bố nuôi bị chết do tai nạn lao động. Năm 2021, mẹ nuôi bị chết do ung thư. Hiện nay, em ở một mình.

Em Trương Nguyễn Quân (SN 14/5/2017) học sinh lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi Điểm trường Nà Đạo, Trường MN Phương Viên (xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn). 

Gia đình em Quân thuộc diện hộ nghèo, cháu được mẹ đơn thân nuôi dưỡng, chăm sóc. Mẹ cháu không biết chữ, không có nghề nghiệp, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Hiện tại, hai mẹ con đang ở chung với nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại tuổi già sức yếu nên không giúp việc gia đình được. Một mình mẹ cháu gánh vác mọi công việc, vì thế gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Giáo viên Nông Thị Nụ (SN 12/4/1993) công tác tại Trường PTDTBT TH Băng Thành II (xã Băng Thành, huyện Pác Nặm). 

Hoàn cảnh cô Nụ gặp nhiều khó khăn. Cô công tác xa nhà, con mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng tăng động giảm chú ý. Bố mắc bệnh tim và tiểu đường, mẹ mắc bệnh huyết áp.

Qua công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho các hoàn cảnh nêu trên vượt qua khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem