Bất ngờ bãi tập kết đất san lấp trái phép hàng nghìn m2 ở TP.HCM

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 18/12/2023 18:17 PM (GMT+7)
Một bãi tập kết đất san lấp trái phép rộng hàng nghìn m2 tại đường Trịnh Thị Dối (Hương lộ 80B cũ), xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã tồn tại nhiều năm qua. Người dân sống gần đây đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng bãi đất này vẫn không được xử lý, di dời.
Bình luận 0

Bãi tập kết đất san lấp trái phép hàng nghìn m2 hoạt động rầm rộ

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, bãi tập kết đất san lấp trên đường Trịnh Thị Dối có quy mô rất lớn, trải dài trên nền diện tích hàng nghìn m2, cao hàng chục mét. Tuy nhiên, xung quanh bãi đất chỉ được rào chắn sơ sài bằng những tấm tôn mỏng có dấu hiệu rỉ sét, hư hỏng, bên cạnh là những đống rác thải.

Bãi tập kết đất san lấp trái phép rộng hàng nghìn m2 ở TP.HCM gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân - Ảnh 1.

Bãi tập kết dất san lấp trái phép rộng hàng nghìn m2 tại đường Trịnh Thị Dối xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã tồn tại nhiều năm qua. Ảnh: Chinh Hoàng

Bên trong bãi đất, nhiều máy xúc, xe tải đang hoạt động rầm rộ, vận chuyển đất, đá ra vào liên tục. Mặc dù tuyến đường Trịnh Thị Dối khá hẹp, nhưng nhiều đoàn xe tải cứ thường xuyên ra vào bãi chở đất khiến giao thông khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng ách tắc, nhất là vào giờ cao điểm. 

Không những thế, những chiếc xe tải khi chở đất, đá phủ bạt sơ sài khiến bụi bẩn rơi vãi khắp đường.

Bãi tập kết đất san lấp trái phép rộng hàng nghìn m2 ở TP.HCM gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân - Ảnh 2.

Bên trong bãi bãi tập kết đất trái phép rộng hàng nghìn m2 tại ấp 5, đường Trịnh Thị Dối (Hương lộ 80B cũ), xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Điều đáng nói, xung quanh bãi tập kết đất san lấp rất đông người dân sinh sống, thường xuyên gây ô nhiễm bụi bẩn, nước thải tràn ngập mỗi khi mưa xuống, nhưng theo người dân, không hiểu vì sao bãi đất này vẫn "bình yên vô sự", không bị cơ quan chức năng xử lý, yêu cầu di dời dù UBND xã Đông Thạnh cách đó không xa.

Ông N.V.H (người dân ở ấp 5, đường Trịnh Thị Dối), cho biết bãi tập kết đất san lấp trái phép này tồn tại nhiều năm nay. Hàng ngày, nhiều đoàn xe tải ra vào gây kẹt xe và bụi bẩn do đất, cát rơi vãi.

"Người dân ở xung quanh đây luôn phải sống chung với cảnh bụi bẩn bay vào nhà cửa do bãi tập kết đất san lấp này gây ra. Khổ nhất là ngày mưa lớn, nước thải, bùn đất trong bãi đất tràn ra ngoài đường, bốc mùi hôi thối không khác gì bãi rác", ông H. bức xúc và cho rằng người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng không được xử lý.

Phạt 45 triệu đồng, không di dời sẽ cưỡng chế

Liên quan đến phản ánh trên, UBND xã Đông Thạnh đã có phản hồi thông với Dân Việt. Theo lãnh đạo UBND xã, qua xác minh, kiểm tra thực địa, tại các thửa đất số 732, 733, 734, 735, 736, 1304, 1305, 633 tờ bản đồ số 58 (tài liệu 2004) có tập kết đất bùn, đất lẫn đá và nhựa đường.

Bãi tập kết đất san lấp trái phép rộng hàng nghìn m2 ở TP.HCM gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân - Ảnh 4.

Xe tải vào ra liên tục khiến tuyến đường bị bụi, hư hỏng nặng tại ấp 5, đường Trịnh Thị Dối (Hương lộ 80B cũ), xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng.

UBND xã Đông Thạnh đã ban hành các thông báo đề nghị ngừng san lấp, tập kết và tìm chủ đầu tư san lấp, đề nghị chủ đầu tư khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Qua đó, xã đã xác định được đối tượng vi phạm là bà Nguyễn Thị Lệ (ngụ tại số 303/4 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM).

Bãi tập kết đất san lấp trái phép rộng hàng nghìn m2 ở TP.HCM gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân - Ảnh 5.

Rào chắn bên ngoài tập kết đất san lấp trái phép rộng hàng nghìn m2 tại ấp 5, đường Trịnh Thị Dối (Hương lộ 80B cũ), xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Qua kiểm tra, bà Lệ không cung cấp được giấy phép liên quan đến hoạt động san lấp, tập kết vật liệu, không có hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, không có hợp đồng thi công san lấp các thửa đất nêu trên.

UBND xã Đông Thạnh đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Lệ, về hành vi hủy hoại đất theo quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2019 ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, mức phạt tiền là 45 triệu đồng.

 Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại hiện trạng của đất trước khi vi phạm) và trình UBND huyện Hóc Môn ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đồng thời trong thời gian lập hồ sơ xử phạt theo quy trình luật định, UBND xã đã đề nghị bà Lệ di dời toàn bộ đất bùn, đất lẫn đá và nhựa đường đi nơi khác, khôi phục lại hiện trạng của đất trước khi vi phạm.

 Trường hợp bà Lệ không chấp hành, UBND xã sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy trình luật định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem