Bi hài chuyện hai nhà nảy sinh rắc rối chỉ vì… đường nông thôn mới

 Trần Đáng Thứ sáu, ngày 03/11/2017 06:30 AM (GMT+7)
Năm 2006, huyện Hóc Môn (TP.HCM) tiến hành quy hoạch lộ giới và đặt tên các tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện, trong đó có đường Bà Điểm 12A (ấp Đông Lân). Theo quy hoạch, đường Bà Điểm 12A (BĐ 12A) dài 232m, rộng 6m, trong đó gần 40m cuối đường các hộ hai gia tộc Bành – Nguyễn ở đối diện nhau.
Bình luận 0

Năm 2014, với lý do “có đầy đủ giấy phép bởi UBND huyện cấp và biết rõ con đường (BĐ 12A) đã được nhà nước quy hoạch”, ông Nguyễn Duy Linh (gia tộc họ Nguyễn) tiến hành xây dựng nhà với hướng ra đường BĐ 12A. Cuối năm 2014, khi nhà ông Linh xây xong thì bà Bành Hữu Hạnh (gia tộc họ Bành) ở đối diện lấy lưới B40 vây trước nhà ông Linh không cho lối ra đường BĐ 12A.

Tháng 5.2015, bà Bành Thị Tuyết cho người sang dựng mấy tấm tôn lên phần đất nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Sau đó người nhà họ Bành kéo lưới B40 phong tỏa luôn nhà bà Ánh ra đường BĐ 12A khiến xe chở vật liệu vào sửa nhà bà Ánh không thể vào được.

Trao đổi với bà Bành Thị Lanh – đại diện cho gia tộc họ Bành về nguyên nhân phong tỏa lối đi của các hộ thành viên gia tộc họ Nguyễn, bà Lanh cho rằng, chuyện rào nhà vừa rồi là do ông Linh hứa khi làm xong nhà sẽ trả lại hàng rào cũ nhưng không làm nên gia đình bà Lanh cho  rào lại. Cũng theo bà Lanh, xưa nay hai gia tộc rất thân thiết, nhưng từ khi ông Linh xây dựng nhà thì… dứt tình thâm.

img

Bà Bành Thị Lanh và những giấy tờ xác nhận đất có thể hiện đường nội bộ của gia tộc họ Bành. Ảnh: T.Đ

Theo UBND xã Bà Điểm, đường BĐ 12A hiện hữu trước năm 1975, thuộc thửa số 07, tờ bản đồ số 11, TL 02/98, diện tích 2.791m, lối đi ngang khoảng 4m, chiều dài khoảng 90m do ông Bành Văn Dễ chừa lối đi trong nội bộ gia tộc.

Về việc nhà ông Linh bị “phong tỏa”, UBND xã Bà Điểm cho biết, để tiện việc vận chuyển vật liệu xây dựng, ông Linh có sang nhà bà Bành Thị Lanh xin mở tạm thêm một cổng, một phần hàng rào khoảng 7m và khi nào xây xong sẽ dựng rào lại. Nhưng xây xong ông Linh không dựng lại hàng rào.

Đại diện UBND xã Bà Điểm cũng cho biết đã tổ chức 8 lần làm việc, hoà giải, vận động nhưng hai bên vẫn không thống nhất. “Vụ việc này UBND xã Bà Điểm đã thực hiện hết chức năng nhiệm vụ, nhưng do cách ứng xử hai bên không phù hợp dẫn đến việc mâu thuẫn kéo dài” - bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chủ tịch UBND xã Bà Điểm chia sẻ.

 Lý giải lối đi nội bộ của gia tộc họ Bành lại bị “quy hoạch và đặt tên”, đại diện UBND xã Bà Điểm cho biết, năm 2003, ông Bành Văn Dễ chính thức phân chia đất cho 9 người con, theo sơ đồ tự phác thảo có chừa lối đi chung có xã xác nhận, phần đất chừa lối đi chung hiện không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ai.

Đến năm 2006, huyện Hóc Môn chính thức xác lập tuyến đường này có tên Bà Điểm 12A với lộ giới 6m, và giao UBND xã Bà Điểm làm chủ đầu tư, lắp đặt biển báo lộ giới đường, cắm mốc lộ giới, họp phổ biến công khai… Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, tháng 4.2017, Bí thư Chi bộ ấp Đông Lân Nguyễn Văn Thể họp tổ nhân dân thông báo đường BĐ 12A sẽ được bê tông hóa (giờ là đường đá phối - PV).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem