Bí thư Nguyễn Văn Nên: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân là phần quan trọng không thể thiếu của TP.HCM

Anh Ngyên-Quang Sung Thứ tư, ngày 27/09/2023 11:05 AM (GMT+7)
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, TP.HCM dù phát triển theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại đến mức nào, thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn giữ vững như một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững.
Bình luận 0

Sáng 27/9, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra long trọng với sự tham gia của 300 hội viên nông dân, đại diện cho hơn 57.000 hội viên nông dân trên toàn địa bàn thành phố đã về dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một phần không thể thiếu của TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hoàng Giang

"Tôi xin chúc mừng kết quả phiên thứ nhất và thứ hai diễn ra đúng chương trình và hiệu quả. Chúc mừng 37 đồng chí tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa XI và 12 đồng chí dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII", ông Nên phát biểu.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội và hội viên nông dân TP.HCM đã chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; tích cực, chủ động thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

"Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố đã đánh giá: Nông nghiệp thành phố đã có những bước tiến vượt bậc, phát triển đúng định hướng nông nghiệp đô thị hiện đại. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đã có 56/56 xã của TP đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5/5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của nhân dân các địa bàn nông thôn không ngừng được cải thiện", ông Nên cho biết.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, các cấp hội đã có nhiều đổi mới tổ chức, hoạt động; tiếp tục duy trì các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Cuộc vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới đã lan tỏa đến nhiều địa bàn nông thôn. Các mô hình “Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Tổ nông dân tự tự quản về an ninh trật tự”... trở thành những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một phần không thể thiếu của TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng bảng đồng Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: Hoàng Giang

Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong nông dân. TP có hơn 69.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 90 nông dân tiêu biểu cấp thành phố và 6 nông dân được tuyên dương Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng thống nhất với đánh giá các mặt hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm mà Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.HCM nêu ra.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nên đề nghị Ban chấp hành Hội Nông dân TP.HCM khóa XI tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20245.

"Đối với TP.HCM, dù phát triển theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại đến mức nào, thì nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn giữ vững là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị bền vững; tiến tới xây dựng đô thị văn minh, làng xã thông minh là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng sống người dân", ông Nên nhấn mạnh.

Ông Nên chỉ đạo Hội Nông dân TP.HCM trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sinh hoạt chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ nông dân. Đặc biệt chú trọng phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia.

Cùng với đó là phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội Nông dân TP.HCM cần nhanh chóng đổi mới công tác truyền thông, chuyển đổi số trong công tác Hội.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân là một phần không thể thiếu của TP.HCM - Ảnh 5.

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một bộ phận quan trọng không tách rời trong quá trình phát triển TP.HCM. Ảnh: Q.Sung

"Truyền tải đến người nông dân tư duy hệ thống thích ứng, chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống khai thác - chế biến - sử dụng - vứt bỏ sang mô hình khai thác - sản xuất - sử dụng - tái sử dụng - tái chế. Đó là bản chất của kinh tế tuần hoàn, khôi phục, tái tạo, phát triển bền vững", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Về công tác an sinh xã hội, ông Nên chỉ đạo Hội Nông dân TP.HCM trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa. Đề cao giá trị các chương trình "Tết nghĩa tình", mô hình "Nông dân khá giúp nông dân khó"... 

Phong trào thi đua yêu nước của Hội cần được thực hiện thiết thực, hiệu quả. Không gian văn hóa và không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở nông thôn cần được chăm lo hơn nữa. Bên cạnh đó cần xây dựng lực lượng cán bộ hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức 2 ngày 26 và 27/9, với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Văn minh - Phát triển". Phiên trọng thể vào sáng nay, 27/9 được truyền hình trực tiếp từ 8 giờ đến 10 giờ 30, trên kênh HTV9 - Đài Truyền hình TP.HCM.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem