Bổ sung nhiều vị trí khai thác vật liệu san lấp cho dự án cao tốc, sân bay Long Thành, Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 17/02/2022 10:59 AM (GMT+7)
Để phục vụ việc san lấp các dự án cao tốc và sân bay Long Thành, Đồng Nai đang triển khai, quy hoạch thêm nhiều vị trí được khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp.
Bình luận 0

Ngày 17/2, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở ngành và nhiều địa phương về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoảng sản làm vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bổ sung nhiều vị trí khai thác vật liệu san lấp để phục vụ làm cao tốc, xây sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Đồng Nai bổ sung thêm nhiều vị trí để khai thác khoáng sản vật liệu san lấp phục vụ các dự án xây cao tốc, sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Phi cho biết hiện nay để chuẩn bị nguồn vật liệu san lấp cho việc thi công các đường cao tốc trên địa bàn tỉnh và dự án sân bay Long Thành, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đã khoanh định 7 khu vực, với tổng diện tích gần 468ha, đề nghị bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp giai đoạn 2021-2025. 

7 khu vực được đề nghị bổ sung này nằm trên địa bàn 3 huyện gồm: Thống Nhất, Định Quán và Tân Phú.

Trong đó huyện Thống Nhất có 2 vị trí được đề nghị bổ sung quy hoạch trên địa bàn 2 xã Quang Trung và Xuân Thạnh với tổng diện tích hơn 196ha. Huyện Định Quán có 2 khu vực được đề nghị bổ sung thuộc địa bàn các xã Ngọc Định, Phú Lợi, Phú Hòa với tổng diện tích hơn 72ha và huyện Tân Phú có 3 vị trí được đề nghị bổ sung quy hoạch trên địa bàn các xã Phú Trung, Phú Lâm với tổng diện tích hơn 199ha.

Đồng Nai: Bổ sung nhiều vị trí khai thác vật liệu san lấp để phục vụ làm cao tốc, xây sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Đồng Nai xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Tuệ Mẫn chụp tại điểm khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Ông Phi cho rằng giai đoạn này là giai đoạn mà tỉnh Đồng Nai đang từng bước nâng cấp, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông với rất nhiều dự án do trung ương và tỉnh triển khai.

Chính vì vậy, nhu cầu về nguồn vật liệu san lấp, trong đó chủ yếu là nguồn đất san lấp là rất lớn, nên việc bổ sung quy hoạch cũng như thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác các mỏ đất làm vật liệu san lấp cần được triển khai sớm để đảm bảo tiến độ dự án.

“Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở ngành rà soát lại hướng tuyến các dự án sẽ được triển khai trong thời gian tới để quy hoạch các vị trí phù hợp trong khai thác vật liệu san lấp. 

Bên cạnh đó Sở TN-MT cũng cần cập nhật, bổ sung vào quy hoạch các vị trí trên và nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh xây dựng một quy trình cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp để rút ngắn thời gian thực hiện để đảm bảo phục vụ dự án trọng điểm tốt nhất”, ông Phi nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem