Các doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí đang làm ăn ra sao?

Quốc Hải Thứ hai, ngày 07/08/2023 16:13 PM (GMT+7)
Bộ Công an đã chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí liên quan việc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Trước khi bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí được biết đến là ông chủ của nhiều doanh nghiệp đa ngành nghề tại TP.HCM. Các doanh nghiệp này hiện làm ăn ra sao?
Bình luận 0

Ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) là một đại gia nổi tiếng ở TP.HCM trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. Tên tuổi đại gia này gắn liền với Công ty Capella Holdings - nơi ông nắm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Capella Holdings là đơn vị sở hữu một loạt thương hiệu có tiếng ở TP.HCM như Chill Skybar, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View, Capella Gallery Hall...

Các doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí đang làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Cao Trí. Ảnh: ĐH Văn Lang

"Ông chủ" của những dự án đình đám đất Sài Gòn

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Capella Holdings tiền thân là Công ty CP đầu tư Địa ốc Bến Thành và chính thức đổi tên từ năm 2015, với mục tiêu trở thành một tập đoàn đa ngành, nhưng cốt lõi vẫn là dịch vụ F&B (dịch vụ ẩm thực) và giải trí.

Năm 2018, Capella Holdings gây sửng sốt trong giới đầu tư, khi được phát hiện là pháp nhân đứng đằng sau thương vụ Công ty TNHH Chloe Hospitality nhận chuyển nhượng quyền quản lý tòa lâu đài Tajmasago và nhà hàng Cham Charm từ doanh nhân Hoàng Khải (Khai Silk).

Ở lĩnh vực bất động sản, Capella Holdings nổi tiếng khi phát triển dự án khu phức hợp thương mại The One Saigon nằm ngay trung tâm Quận 1.

Giai đoạn 2012-2014, doanh thu của Capella Holdings bình quân đạt hơn 110 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến cuối 2014 hơn 500 tỷ đồng. Đến 2015, doanh thu Capella Holdings bất ngờ tăng vọt, đạt 394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1.200 tỷ đồng.

Giai đoạn 2018 trở đi, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này sụt giảm mạnh. Cụ thể, năm 2018, Capella Holdings ghi nhận doanh thu đạt 71 tỷ đồng, lơi nhuận sau thuế chỉ đạt 14,6 tỷ đồng.

Tới năm 2019, doanh thu của Capella Holdings có sự cải thiện, nhưng lợi nhuận sau thuế lại chỉ đạt 400 triệu đồng, chưa tới 3% so với mức lãi của năm 2018, trong khi tổng tài sản vẫn có hơn 1.166 tỷ đồng.

Đến 2021, công ty này chỉ còn ghi nhận doanh thu hơn 15 tỷ đồng, nhưng lại lỗ hơn 5 tỷ đồng. Bước sang năm 2022, doanh thu Capella Holdings đạt hơn 35 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 4 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản Capella Holdings đạt 1.805 tỷ đồng.

Sẽ đình chỉ tư cách hội viên HUBA với ông Nguyễn Cao Trí

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết sẽ đình chỉ tư cách hội viên đối với ông Nguyễn Cao Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội trong hôm nay, 7/8.

Cụ thể, đại diện HUBA cho hay theo điều lệ, khi có quyết định khởi tố của cơ quan công an, HUBA sẽ ra thông báo tạm đình chỉ tư cách hội viên đối với ông Nguyễn Cao Trí.

"Trong ngày hôm nay, HUBA sẽ có thông báo chính thức đình chỉ tư cách hội viên đối với ông Trí. Tuy nhiên, đến khi nào tòa kết án hoặc kết tội đương sự đó, thì chúng tôi mới xóa tư cách hội viên với ông Trí", đại diện Huba nói.

Ngoài Capella Holdings, đại gia Nguyễn Cao Trí còn được biết đến với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Doanh nghiệp bất động sản này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hiện là chủ đầu tư siêu dự án khu đô thị Nam Đà Lạt có diện tích 3.595ha, với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn chậm tiến độ và đứng trước nguy cơ bị thu hồi. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng gần cuối 2022, Sài Gòn Đại Ninh báo cáo đã rót vào dự án 2.000 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp cũng tương đối đình đám khác là Công ty CP đầu tư và dịch vụ Khánh Hội - Khahomex (KHA). 

Tại doanh nghiệp này, ông Trí là thành viên HĐQT. Đây cũng là doanh nghiệp hiếm hoi trong hệ sinh thái liên quan ông Nguyễn Cao Trí niêm yết trên sàn chứng khoán (sàn UpCoM). Tuy nhiên, từ giữa tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp này đã hủy đăng ký giao dịch trên sàn UpCoM.

Theo tìm hiểu, Khahomex sở hữu nhiều dự án bất động sản, đã triển khai nhiều dự án tại khu vực 360 Bến Vân Đồn như Chung cư Khahomex 1, 2, 3 và các cơ sở dịch vụ gia tăng, gồm Trường Mầm non Khánh Hội, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Riverside Palace, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hatha…

Quý I/2023, Khahomex có doanh thu 12 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 351 tỷ đồng, nợ phải trả 981 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí đang làm ăn ra sao? - Ảnh 3.

Trường Đại học Văn Lang cũng đã thay thay người giữ ghế Chủ tịch Hội đồng trường. Ảnh: ĐH Văn Lang

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/3/2023, KHA sở hữu 33,72% cổ phần tại Công ty CP thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông (gần 400 tỷ đồng). Công ty này có vốn điều lệ hơn 1.150 tỷ đồng, do bà Bùi Thị Vân Anh - vợ ông Trí - làm người đại diện pháp luật. Trung tâm tiệc cưới Riverside Palace rộng 6.000m2 ở TP.HCM cũng thuộc sở hữu công ty này.

Báo cáo tài chính cũng thể hiện Khahomex có mối quan hệ với nhiều đơn vị có liên quan đến ông Trí, như Tập đoàn Capella, Bến Thành Holding Group...

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí từng là thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp (IRC). Tuy nhiên, ông Trí chính thức bị miễn nhiệm chức danh này từ 17/1/2023.

Từng là thành viên HĐQT Saigonbank, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang

Ngoài nổi tiếng là "đại gia" lĩnh vực địa ốc, ông Nguyễn Cao Trí còn được biết đến là doanh nhân làm giáo dục, ngân hàng.

Cụ thể, năm 2021, ông Nguyễn Cao Trí bất ngờ được bầu cử tham gia HĐQT Saigonbank. Tuy nhiên, từ ngày 19/1/2023, Saigonbank bất ngờ ra thông báo việc ông Trí không còn là thành viên HĐQT. 

Thông báo này không nêu lý do cụ thể việc bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhà băng này.

Trong báo cáo tài chính mới công bố, lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 của Saigonbank là hơn 183 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của nhà băng này đạt gần 26.849 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, sau 6 tháng đầu năm, tổng nợ xấu tại Saigonbank tăng 11% so với đầu năm, ghi nhận 441 tỷ đồng.

Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 46%, tương ứng hơn 142 tỷ đồng. Kết quả tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tại ngân hàng này tăng từ mức 2,12% đầu năm lên 2,3%. Nợ khó đòi đã xử lý tại thời điểm cuối quý II/2023 là 4.908 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Ngân hàng này hiện có bốn cổ đông lớn, chiếm hơn 65% vốn điều lệ, là Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hòa.

Ông Trí còn lấn sân ở lĩnh vực giáo dục với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (VLG) – một doanh nghiệp được thành lập từ tháng 2/2017. 

Vị doanh nhân sinh năm 1970 là một trong những cổ đông sáng lập của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, bên cạnh các ông Nguyễn Đắc Tâm, Lê Ngọc Sơn và Bùi Quang Độ. Ông Nguyễn Cao Trí khi đó giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn Lang.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2023, Trường đại học Văn Lang bất ngờ bầu bà Bùi Thị Vân Anh - là vợ ông Trí, làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD. Tuy nhiên, khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền nêu trên, đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD để chiếm đoạt số tiền này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem