Các ngân hàng phải tăng cường trách nhiệm của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ

Quốc Hải Thứ năm, ngày 18/01/2024 18:17 PM (GMT+7)
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, các ngân hàng đóng trên địa bàn TP.HCM phải tăng cường trách nhiệm của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Trên thực tế, nhiều ngân hàng đang làm việc này rất tốt, nhưng cũng có nơi làm lấy lệ, “ông chủ bảo gì làm nấy”, ban kiểm soát bị vô hiệu.
Bình luận 0

Đây là  chỉ đạo của Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM  tổ chức hôm nay (18/1).

Các ngân hàng phải tăng cường trách nhiệm của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ - Ảnh 1.

Các ngân hàng phải tăng cường trách nhiệm của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Ảnh minh họa: HDB

Theo ông Phạm Tiến Dũng, TP.HCM là địa bàn rất quan trọng, chiếm tới 30% cả về cho vay lẫn huy động vốn. Do đó, NHNN chi nhánh TP.HCM và các ngân hàng cần làm tốt hơn nữa trong việc hướng dẫn, ghi nhận những khó khăn trong việc triển khai cơ chế chính sách.

"Các tổ chức tín dụng cần cung cấp đầy đủ vốn, kịp thời nhưng phải đảm bảo an toàn hệ thống. Ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt cũng xảy ra trên địa bàn thành phố đã gây ảnh hưởng rất lớn, do đó đề nghị NHNN chi nhánh TP.HCM tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt là thanh kiểm tra vào những dấu hiệu mà cơ quan giám sát đã chỉ ra trong quá trình thanh tra", ông Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, NHNN đã có chỉ thị về phải đẩy mạnh cho vay tín chấp, cho vay tiêu dùng, cho vay bằng dữ liệu căn cước công dân… Tuy nhiên, TP.HCM cần có giải pháp, cơ chế chính sách bảo vệ người cho vay. 

"Những con nợ chây ỳ, trốn nợ cũng cần phải có các chế tài mạnh tay để các ngân hàng yên tâm khi cho vay", ông Dũng nói.

Các ngân hàng phải tăng cường trách nhiệm của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố. Ảnh: Phương Uyên

Việc kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp cần được đẩy mạnh thêm

"Các doanh nghiệp hiện đang phải còn đối mặt với những khó khăn về áp lực trả nợ, thiếu hụt tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn mới. Trong khi đó, Thông tư 02 cho phép giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ thì chỉ những doanh nghiệp biết và kiến nghị lên ngân hàng, còn lại rất khó được ngân hàng công bố rộng rãi xuống các doanh nghiệp.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp không dám vay vốn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Dù thủ tục để tiếp cận vốn vay đã được cải thiện, ngân hàng cũng đang đi tìm khách hàng có nhu cầu vay vốn, song việc kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp cần được đẩy mạnh thêm", ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) nêu.

Đặc biệt, Phó Thống đốc nhấn mạnh, các ngân hàng phải tăng cường trách nhiệm của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Hiện tại, có nhiều ngân hàng làm rất tốt công tác này, nhưng cũng có nơi làm lấy lệ, "ông chủ bảo gì làm nấy", ban kiểm soát bị vô hiệu. 

"Trong công tác thanh kiểm tra, TP.HCM là địa bàn hoạt động tốt nhưng cũng xảy ra nhiều vấn đề và cần không để lặp lại nữa", Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chỉ đạo.

Đánh giá cao những đóng góp của ngành ngân hàng thành phố thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng, các nhà băng thời gian qua không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm vốn để tái cơ cấu, phục hồi sản xuất mà còn giúp ổn định cuộc sống của người lao động.

Ông Dũng cũng đề nghị các ngân hàng có thêm chính sách thuận lợi để người dân được vay tiêu dùng nhiều hơn. 

Các ngân hàng phải tăng cường trách nhiệm của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng

Theo ông Dũng, trong năm vừa qua, các tổ chức cho vay tín dụng "đen" cho người dân vay tiêu dùng rất nhanh, tuy nhiên số nợ cũng rất dài và không trả được, dẫn đến việc mất an toàn, mất an ninh trên địa bàn. Đã có nhiều vụ án như vậy được công an đưa ra xét xử.

"Việc vay tiêu dùng của người dân TP.HCM là nhu cầu có thật và rất lớn. Vì vậy, ngành ngân hàng cần tiếp tục có chính sách phù hợp để người dân dễ tiếp cận, nhưng người vay cũng phải có trách nhiệm chi trả đảm bảo", ông Dũng nói thêm. 

Được biết, kết thúc năm 2023, tổng dư nợ tín dụng tại TP.HCM đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2022 và chiếm 26,1% so với tổng dư nợ tín dụng của cả nước.

Trong đó, tín dụng tiền đồng chiếm tỷ trọng 96% và tăng 10,85%; tín dụng bằng ngoại tệ chiếm tỷ trọng 4% và giảm 9,88%. Các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản vay mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem