TP.HCM trao quyết định cho 3 sinh viên được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 18/01/2024 14:56 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM chính thức trao quyết định cho 3 sinh viên được tuyển dụng theo chính sắc thu hút nhân tài từ nguồn sinh viên xuất sắc.
Bình luận 0

Ngày 18/1,UBND TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức của thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023.

Theo đó, danh sách ứng viên trúng tuyển viên chức đợt này là 3 người, bao gồm Trần Quang Anh, Lưu Văn Khoa (cùng sinh năm 2001) trúng tuyển vào giáo viên THPT hạng III và Nguyễn Thị Huỳnh Như trúng tuyển vào vị trí hành chính tổng hợp của Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM.

TP.HCM trao quyết định cho 3 sinh viên được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài- Ảnh 1.

Ba thí sinh nhận quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển. Ảnh: H.N

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng cho biết, Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đã được TP.HCM thực hiện trong vòng 5 năm qua, nhưng không tuyển được người nào.

Ông Nhân cũng chia sẻ, đây là lần đầu tiên có 3 người trúng tuyển theo diện này. Đặc biệt hơn, đợt tuyển dụng này cũng chỉ có 4 ứng viên đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia vào vòng thi phỏng vấn và có 3 ứng viên đã trúng tuyển. Điều này chứng tỏ, tiêu chuẩn dự tuyển rất cao, là cơ sở phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố trong tương lai.

Tương tự, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ, chính sách tuyển dụng của thành phố là ở tất cả các tỉnh, thành nên sinh viên ở các địa phương khác vẫn có thể tham gia thi tuyển.

TP.HCM trao quyết định cho 3 sinh viên được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài- Ảnh 3.

Lưu Văn Khoa chia sẻ tại lễ nhận quyết định trúng tuyển. Ảnh: H.N

Về vị trí việc làm cho hai sinh viên trúng tuyển, ông Quốc cho biết, sở đã làm việc và dự kiến phân công về hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa.

"Trên tinh thần chung là tạo điều kiện để khi các em về trường nhận nhiệm vụ phát huy được năng lực, sở trường nghiên cứu khoa học, xây dựng chuyên đề, bối dưỡng học sinh giỏi tham dự các kỳ thi cấp quốc gia, thành phố", ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.

Tại buổi lễ nhận quyết định, Lưu Văn Khoa chia sẻ, em tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Đà Lạt. Bản thân Khoa lúc nào cũng mong muốn tìm được một môi trường có thể vừa học tập, vừa cống hiến. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khoa lên TP.HCM học lên thạc sĩ và mong muốn tìm được việc làm phù hợp tại đây.

Khoa cũng nhận định, TP.HCM là nơi có nhiều chính sách trọng dụng nhân tài, mở ra nhiều cơ hội cho các thí sinh tài năng, đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

"Được phân công giảng dạy ở trường THPT chuyên, tôi cảm thấy rất vinh dự và sẽ cố gắng học hỏi từ các thầy cô đi trước", Lưu Văn Khoa nói.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem