Lầu Năm Góc tuyên bố Nga đã từ bỏ Kiev, cảnh báo 'nóng' về nước cờ tiếp theo của ông Putin

Minh Nhật (theo Defense Post) Thứ sáu, ngày 08/04/2022 19:00 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin đã từ bỏ kế hoạch chinh phục Kiev sau khi quân đội Nga bị quân đội Ukraine đánh trả quyết liệt một cách rõ ràng.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc tuyên bố Nga đã từ bỏ Kiev, cảnh báo 'nóng' về nước cờ tiếp theo của ông Putin - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh Reuters.

"Putin nghĩ rằng ông ấy có thể rất nhanh chóng chiếm lấy đất nước Ukraine, rất nhanh chóng chiếm được thủ đô nước này. Nhưng ông ấy đã nhầm”, ông Austin tuyên bố tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Mỹ hôm 7/4, theo The Defense Post.

“Tôi nghĩ Putin đã từ bỏ nỗ lực chiếm thủ đô Kiev và hiện đang tập trung vào phía nam và phía đông của Ukraine", ông Austin nói.

Cũng trong phiên điều trần trên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley nói Ukraine đã "thành công" trong giai đoạn đầu chiến sự.

Theo đó, ông Milley nói rằng, giai đoạn đầu của xung đột Nga-Ukraine đã kết thúc với thành công thuộc về các lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu phía Ukraine đặt ra bao gồm duy trì tình trạng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là vô cùng khó khăn. Theo tướng Mỹ, làm thế nào để cuộc chiến kết thúc vẫn là vấn đề khó dự báo chính xác.

"Vẫn còn những trận đánh lớn trước mắt ở phía đông nam Ukraine, xung quanh vùng Donbass, nơi Nga dự tính tập trung lực lượng và tiếp tục tấn công", ông Milley nhấn mạnh.

Bộ trưởng Austin nói với các nhà lập pháp rằng Mỹ đang cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến của họ ở Donbass - nơi diễn ra xung đột giữa lực lượng ly khai địa phương và quân đội Ukraine từ năm 2014 đến nay.

Lầu Năm Góc tuyên bố Nga đã từ bỏ Kiev, cảnh báo 'nóng' về nước cờ tiếp theo của ông Putin - Ảnh 2.

Nga được cho là hiện tập trung toàn lực vào vùng Đông Nam Ukraine. Ảnh IT

Trong khi đó, tướng Milley nhận định rằng, cuộc chiến ở khu vực đó sẽ rất khó khăn và để cố gắng đẩy lùi quân Nga, Ukraine sẽ cần thêm vũ khí hỗ trợ, chẳng hạn như xe tăng.

“Cuộc chiến ở phía đông nam - địa hình khác với ở phía bắc”, ông Milley giải thích.

“Đây là vùng đất bằng phẳng, thuận lợi cho các chiến dịch sử dụng thiết giáp và cơ giới để tấn công. Phía Ukraine đang cần loại vũ khí này. Họ đã đề nghị hỗ trợ và có thể xin thêm thiết giáp, pháo. Và đó là những hệ thống mà họ đang tìm kiếm”, tướng Mỹ nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem