Quân đội Nga đã bắn hạ và thu giữ một máy bay không người lái (UAV) trinh sát RQ-20 Puma trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Donbass.
Video từ UAV cho thấy tên lửa Nga tập kích điểm tập kết của 32 khẩu lựu pháo D-20 cỡ nòng 152 mm của Ukraine ở tỉnh Sumy.
Nguồn tin an ninh của AFP cho biết Ukraine đã phá hủy 6 máy bay và làm hư hại nặng 8 chiếc khác tại căn cứ không quân ở vùng Rostov, phía Nam nước Nga rạng sáng ngày 5/4 (giờ địa phương).
Do xe tăng M-55S không có hệ thống phòng vệ chủ động cũng như vỏ giáp tốt nên Ukraine quyết định biến chúng thành pháo tự hành, tương tự điều mà Nga đã làm trước đó với xe tăng T-55 và T-62.
Sau vụ tập kích bằng Iskander-M do Quân đội Nga thực hiện, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 2 bệ phóng tổ hợp tên lửa phòng không Patriot.
Sửa chữa và hiện đại hóa xe tăng tại hiện trường rất cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của xe.
Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin do Nga bổ nhiệm cho biết Avdeevka hoàn toàn không còn lực lượng Ukraine.
Xe tăng T-80BVM được nhiều binh sĩ Nga đánh giá cao hơn cả chiếc T-90M đời mới, khi dòng chiến xa này sở hữu nhiều ưu điểm rất đáng giá.
Lô xe tăng T-72B3M hiện đại hóa tiếp theo được đưa vào phục vụ trong các đơn vị thiết giáp của tập đoàn quân Vostok chiến đấu ở hướng nam Donetsk.
Nga công bố video từ UAV Baba Yaga "ma cà rồng" của Ukraine, cho thấy khoảnh khắc lính Nga dùng súng máy máy PKM bắn hạ chính chiếc máy bay không người lái này.