Truyền thông Nga hôm 5/12 vừa đăng tải đoạn clip về chiếc thiết giáp BMP-2 của quân đội nước này đã trúng phải một quả mìn chống tăng TM-62. Được biết sự việc xảy ra tại khu vực Donbass, phía Đông Ukraine.
Hiệu quả của phòng không Ukraine trong việc chống lại tên lửa hành trình Nga theo thông báo đã tăng vọt đến mức bất ngờ.
Trận chiến pháo binh tại Ukraine được các chuyên gia quân sự thế giới nhận xét khốc liệt ở mức độ chưa từng có.
Theo viện nghiên cứu RUSI của Anh, sau thời gian đầu phát huy hiệu quả, hiện nay tác chiến điện tử Nga được ví như "sát thủ vô hình" đã giảm hiệu quả ở Ukraine. Moscow chưa bình luận về thông tin này.
Pháo binh Ukraine lép vế hoàn toàn trước Nga thời gian đầu xung đột, nhưng khi các khẩu pháo hiện đại phương Tây đổ về Kiev, tình thế đã khác, tuy nhiên do khai hỏa với tần suất lớn nên rất nhiều khẩu pháo Ukraine đã bị hỏng hóc, buộc Mỹ phải mở cơ sở bảo dưỡng ở Ba Lan.
Đã có ghi nhận về việc UAV tác chiến điện tử Moskit lần đầu được Quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.
Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, quân đội Nga gần cạn nguồn UAV tự sát khi gần đây không sử dụng vũ khí này để tập kích Ukraine. Hiện Moscow chưa bình luận về thông tin này.
Kho tên lửa Iskander của Nga có thực sự sắp cạn kiệt như thông tin từ Ukraine và phương Tây đưa ra là câu hỏi cần được giải đáp.
Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã tìm ra một chiến thuật hiệu quả nhằm đối phó với các trực thăng tấn công của Nga. Đó chính là phối hợp giữa tên lửa phòng không vác vai với pháo phòng không hạng nhẹ ZU-23-2.
Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nêu lý do Nga tiến hành các vụ tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực tại Ukraine trong những ngày qua là nhằm buộc Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán.