Chủ tịch Cần Giờ thông tin về cầu 10.000 tỷ, siêu cảng quốc tế và khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 13/07/2023 11:55 AM (GMT+7)
3 dự án cầu 10.000 tỷ, cảng quốc tế và khu đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ là động lực phát triển cho huyện Cần Giờ với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đồng thời kích hoạt phát triển du lịch.
Bình luận 0

Tại hội thảo khoa học Định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với sản phẩm OCOP tại huyện Cần Giờ đến năm 2030, tổ chức ngày 13/7, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, đã thông tin về 3 dự án xây cầu, cảng quốc tế và khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Đây là 3 dự án lớn trên địa bàn huyện, thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm. 3 dự án này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, du lịch của địa phương.

Chủ tịch Cần Giờ thông tin về cầu Cầu Giờ, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cảng quốc tế Cần Giờ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng chia sẻ tại hội thảo ngày 13/7. Ảnh: Hồng Phúc

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng, huyện nhận được nhiều sự quan tâm của Trung ương, chính quyền, lãnh đạo thành phố và có nhiều nghị quyết về phát triển Cần Giờ. 

Vừa qua, Quốc hội, Trung ương cũng có nhiều nghị quyết nói về Cần Giờ, về cảng trung chuyển, bảo vệ vùng sinh quyển, khai thác du lịch kinh tế biển.

Chủ tịch huyện Cần Giờ thông tin thành phố đã phê duyệt danh mục 41 chương trình, đề án, kế hoạch phát triển Cần Giờ đến năm 2030. Ban cán sự Đảng đang xem xét thông qua đề án phát triển xã đảo Thạnh An đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Điều này cho thấy huyện Cần Giờ cũng đã có định hướng để tập trung phát triển.

Về cầu Cần Giờ, ông Hồng cho biết Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm đã trao đổi và khẳng định cầu Cần Giờ dài hơn 3,4km, kinh phí đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Cầu Cần Giờ sẽ khởi công dịp 30/4/2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đây là công trình mang dáng dấp của thành phố, quốc gia.

Về cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Chủ tịch huyện Cần Giờ cho biết cuối năm nay phải trình cho Thủ tướng Chính phủ. Theo ông, để làm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cần phải có cơ chế riêng và học tập kinh nghiệm từ các nước để hiệu quả.

Chủ tịch Cần Giờ thông tin về cầu Cầu Giờ, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cảng quốc tế Cần Giờ - Ảnh 2.

Phối cảnh trung tâm khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: UBND huyện Cần Giờ

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết thêm, dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup đang được điều chỉnh phân khu 1/5.000, chờ Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định trình UBND TP phê duyệt.

Theo ông Hồng, tại cuộc họp HĐND TP vừa qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng cho biết đầu 2025 sẽ khởi công dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ với quy mô hơn 2.800ha.

3 đề án lớn này sẽ là động lực phát triển cho huyện Cần Giờ với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đồng thời kích hoạt phát triển du lịch. Ngoài ra, du lịch đường thủy của huyện Cần Giờ rất có tiềm năng, thành phố cũng đang có nhiều chính sách phát triển giao thông thủy, hỗ trợ du lịch, nuôi trồng thủy hải sản.

Về nguồn lực, theo ông Hồng, địa phương cố gắng đảm bảo con người đáp ứng nhu cầu, đào tạo nguồn nhân lực. 

Ngoài ra, Cần Giờ đang rà soát nguồn lực đất đai để vừa phục vụ cơ sở vật chất, vừa đấu giá lấy nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, rà soát nguồn lực mặt đất nước, nguồn thủy sản để phát triển hợp lý.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ khẳng định huyện đang nhận được sự quan tâm lớn từ chính quyền thành phố, do đó, trách nhiệm của địa phương, của cả hệ thống chính trị là rất lớn. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hiến kế giải pháp của các sở ngành cho sự phát triển của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem