Chủ tịch Hội Nông dân một xã ở Bình Định được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen

Đào Minh Trung Thứ ba, ngày 30/04/2024 07:18 AM (GMT+7)
Nhiều năm liền, Hội Nông dân xã Phước Hưng là lá cờ đầu của Hội Nông dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong 7 năm liền từ 2017 - 2023, Hội Nông dân xã được Hội Nông dân huyện Tuy Phước đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp vị trí thứ nhất trong toàn huyện.
Bình luận 0

Đặc biệt, năm 2023 Hội Nông dân xã Phước Hưng vinh dự là cơ sở Hội duy nhất trong tỉnh Bình Định được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Hầu hết hội viên nông dân trong xã cho rằng đạt được nhiều thành tích như vậy là nhờ tài "cầm quân" của ông Nguyễn Công Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Đột phá từ khâu tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở

Phước Hưng là xã thuần nông nằm ở phía Bắc huyện Tuy Phước, nguồn thu nhập chính của người dân từ sản xuất nông nghiệp và một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Toàn xã có 3.585 hộ nông nghiệp, có 3.993 hội viên, sinh hoạt ở 20 tổ hội xóm của 7 chi hội thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân một xã ở Bình Định được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thăm mô hình trồng mai vàng của hội viên. Ảnh: Đ.M.T

"Là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Tuy Phước, rồi nông thôn nâng cao và phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, nên áp lực công việc của Hội cơ sở khá lớn. 

Cán bộ nào, phong trào nấy, qua hoạt động của đội ngũ cán bộ chi, tổ hội với các quyết định hiệu quả, có tác dụng làm gương, hướng dẫn để lôi cuốn hội viên nông dân tích cực, tự giác tham qua. Vì vậy, tôi xác định, khâu đột phá đầu tiên là kiện toàn bộ máy từ cơ sở đến chi hội, tổ hội, lấy 7 nội dung xây dựng Hội vững mạnh của cấp ủy Đảng chỉ đạo làm cẩm nang" - ông Toàn tâm sự.

Thấy cách làm của ông Chủ tịch Hội Nông dân xã có "cương lĩnh" nên các thành viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã ủng hộ và xắn tay áo cùng làm, tạo nên khí thế mới ở từng thôn, từng xóm, từng khu dân cư. 

Và hiệu quả đến ngay, trước hết là đội ngũ cán bộ chi, tổ hội của 7 thôn đã được củng cố, kiện toàn kịp thời, đảm bảo đủ về số lượng và thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu. Hàng năm 100% chi hội ở Phước Hưng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hiệu quả lớn hơn nữa là từ hoạt động sôi nổi của Hội Nông dân xã Phước Hưng đã làm cho vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được phát huy và nâng cao, thu hút đông đảo nông dân địa phương gắn bó với tổ chức Hội hơn, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới xã Phước Hưng. 

Đến nay, xã Phước Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59,85 triệu đồng/người/năm, tăng 4,78 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,74 %.

Chủ tịch Hội Nông dân một xã ở Bình Định được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ( áo vàng, thứ 5, từ phải sang ) giới thiệu mô hình "Con đường mai vàng" với đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đ.M.T

Dấu ấn "thủ lĩnh" Hội Nông dân xã Phước Hưng

"Theo tôi, có 6 việc lớn mà ông Toàn đã nói và làm được và làm rất tốt, việc nào cũng nhanh nhạy và hiệu quả. Đó là củng cố, kiện toàn chi, tổ Hội và trong Ban Chấp hành Hội Nông dân xã; tìm nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên phát triển sản xuất; tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết chuỗi giá trị, mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm; vận động hội viên nông dân hiến đất làm đường " - ông Nguyễn Bá Long, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng khẳng định như vậy.

Các nguồn vốn mà ông Nguyễn Bá Long đề cập là dự án hỗ trợ trồng hoa mai, hoa cúc bán dịp Tết, hoa đồng tiền, nuôi gà lấy trứng, trồng nấm rơm, đan bàn ghế nhựa giả mây, nuôi vỗ béo bò, nuôi heo hướng nạc, các mô hình khuyến nông hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn… với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Các dự án, mô hình này đều được triển khai có hiệu quả và nhân ra diện rộng, góp phần hoàn thành tiêu chí tăng thu nhập cho nông dân.

Ông Nguyễn Công Toàn đã cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân xã mở các lớp sơ cấp nghề, gồm trồng hoa và chăm sóc cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, quản lý dịch hại tổng hợp, trồng nấm rơm, trồng lúa năng suất cao, đan nhựa giả mây… cho hàng trăm hội viên nông dân ở địa phương. Hầu hết học viên sau khi học nghề đã có việc làm, có thu nhập.

Ngoài ra, ông Toàn còn chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã Phước Hưng cho hội viên trong tổ hội nghề nghiệp thuê quỹ đất công ích do địa phương quản lý để phát triển nghề trồng hoa tết (chủ yếu là trồng hoa mai và hoa cúc); Tổ chức chợ hoa để các hộ có điều kiện tiêu thụ sản phẩm trong dịp tết cổ truyền; phối hợp với HTX và Bưu điện huyện Tuy Phước đưa sản phẩm " Gạo quê Phước Hưng - sản phẩm OCOP " lên sàn thương mại điện tử.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Phước Hưng đã hướng dẫn thành lập mới 1 HTX; 4 Tổ hợp tác, 2 chi hội và 8 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đặc biệt hơn nữa, trong số 1.700 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp toàn xã, có 3 hộ hội viên đạt cấp Trung ương. Các hộ nông dân giỏi đã cùng với chính quyền địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Tại các tuyến đường khi thi công có ảnh hưởng đến tường rào, cổng ngõ, cây trồng… của một số hộ dân, Hội Nông dân xã và ông Toàn phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, thôn vận động bà con tự nguyện tháo dỡ, hiến đất vườn, đất ruộng để mở đường. 

Ông Toàn còn đăng ký với Đảng ủy, UBND xã Phước Hưng nhận phần việc cụ thể để Hội Nông dân xã đảm nhận thực hiện nông thôn mới như: mô hình "Con đường mai vàng" trồng 30 cây, dài 300 m; thực hiện mô hình "Vườn xanh - Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình" do Hội Nông dân huyện Tuy Phước và Hội Nông dân tỉnh Bình Định triển khai ở địa phương vào năm 2023 và 2024.

Ông Đặng Văn Thái - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) nhận xét : "Có thể nói hiệu quả thiết thực đem lại từ Chủ tịch Hội và hoạt động của Hội Nông dân xã Phước Hưng đã làm cho Hội có thêm uy tín và ngày càng thu hút nông dân địa phương gắn bó với Hội hơn, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. 

Ban Thường vụ Hội huyện thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Công Toàn về thành tích xuất sắc qua 3 năm (2021 - 2023) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sắp tới".

Với những thành tích đã đạt được, ông Nguyễn Công Toàn đã được UBND tỉnh Bình định tặng Bằng khen năm 2019, Hội Nông dân tỉnh Bình Định tặng Bằng khen vào các năm 2018, 2021 và 2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen vào năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem