Cách đây hơn 10 năm, đa số các gia đình ở huyện An Lão (tỉnh Bình Định) chọn trồng cây keo, bạch đàn làm cây chủ lực thì riêng gia đình ông Đinh Văn Ếc, dân tộc Hre, thôn 8, xã An Trung, lại chọn cho mình một lối đi riêng bằng việc trồng cây dó bầu.
Hai tay đua đội Bình Định - Việt Nam xuất sắc giành vị trí nhất, nhì vòng đua nước rút, giữ vững ngôi đầu trong bảng tổng xếp hạng giải đấu UIM F1H2O World Championship.
Tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 được diễn ra với đêm “đại tiệc” âm thanh, ánh sáng tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), khiến nghìn người xem trầm trồ, thích thú.
Ông Trần Văn Nam, nông dân trồng rau VietGAP ở khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho hay: “Gia đình tôi trồng hơn 3 sào hành để cung ứng cho thị trường Tết. Giá hành từ trước Tết đến giờ giữ ổn định ở mức 15.000 đồng/kg nên người trồng rau ai cũng có lãi khá...".
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi nên chị Đinh Thị Giang (SN 1977, dân tộc Hre ở thôn 2), đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi ngay trên mảnh đất vốn còn nhiều khốn khó của xã vùng cao xã vùng cao An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
Nhắc đến các mô hình làm kinh tế giỏi tại thôn 2, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, hầu hết người dân tại đây đều kể đến người đầu tiên là ông Đinh Văn Gôn. Gia đình anh Gôn giờ có của ăn của để cũng nhờ mô hình giảm nghèo: nuôi bò sinh sản, trồng keo nguyên liệu...
Ở giữa vùng quê nghèo xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có một người thầy vô cùng đặc biệt. Anh không có danh phận chính thức, không nằm trong biên chế của ngành giáo dục, mà chỉ là người anh cả của những học sinh nghèo.