Chưa tháo dỡ gần 100 ngôi nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Bình Tân, TP.HCM vì sao?

Thứ tư, ngày 25/10/2023 16:44 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND quận Bình Tân (TP.HCM), thông tin đến phóng viên Dân Việt kế hoạch tháo dỡ gần 100 căn nhà trên đất nông nghiệp ở địa bàn quận hôm nay (25/10) vẫn chưa thực hiện, đơn vị đang rà soát lại thật kỹ, đồng thời vận động người dân tự tháo dỡ.

Vận động người dân tự tháo dỡ nhà xây trên đất nông nghiệp

Theo kế hoạch hôm nay (25/10), chính quyền quận Bình Tân sẽ tháo dỡ 15 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp ở hẻm 147 đường Hồ Văn Long (quận Bình Tân, TP.HCM). Ba hôm trước, 21 căn nhà tại con hẻm này đã được tháo dỡ. Những người dân chưa có nơi tá túc, họ buộc phải dựng chòi sống tạm bợ bên những đống gạch đổ nát.

Chưa thể tháo dỡ gần 100 ngôi nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Bình Tân, TP.HCM vì sao? - Ảnh 1.

21 căn nhà trong con hẻm 147, đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân (TP.HCM) xây trái phép trên đất nông nghiệp vừa bị chính quyền quận Bình Tân tháo dỡ. Ảnh: Chinh Hoàng

Tuy nhiên, hôm nay, trao đổi với phóng viên Dân Việt Chủ tịch UBND quận Bình Tân ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, đơn vị chưa thực hiện kế hoạch mà đang rà soát kỹ. Đồng thời ông này nói: "Sẽ vận động người dân tự tháo dỡ… Thời gian tới nếu người dân không chấp hành sẽ có biện pháp cưỡng chế".

Chưa thể tháo dỡ gần 100 ngôi nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Bình Tân, TP.HCM vì sao? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân thông tin, hôm nay (25/10) chưa thực hiện kế hoạch tháo dỡ gần 15 căn nhà xây trái phép còn lại mà sẽ vận động người dân tự tháo dỡ. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Nhựt cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, giám sát chính quyền địa phương chưa phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm. Do đó, dẫn đến tình trạng xuất hiện hàng loạt căn nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Theo ông Nhựt, 150 căn nhà xây dựng trái phép nằm trong phạm vi các quy hoạch công trình công cộng, gồm: Quy hoạch đất giáo dục, quy hoạch cây xanh và đường dự phòng, quy hoạch đất công viên cây xanh và thể dục thể thao, đất cây xanh sử dụng công cộng, quy hoạch hành lang bảo vệ cao tốc.

Cũng theo ông Nhựt, hiện nay chính quyền địa phương đã xử lý được 62/150 căn nhà trái phép. "Trong quá trình xử lý công trình trái phép, chính quyền địa phương ưu tiên việc vận động để người dân tự nguyện khắc phục. Trong 62 căn nhà tháo dỡ, hầu hết người dân tự khắc phục, địa phương chỉ cưỡng chế và xử lý 4 trường hợp", ông Nhựt nói.

Địa phương không hỗ trợ cho người dân xây nhà trái phép

Tiếp câu chuyện với Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt, đối với vấn đề một số hộ dân sau khi bị tháo dỡ nhà phải dựng chòi sống cạnh nơi bị tháo dỡ vì không có điều kiện kinh tế để chuyển đi nơi khác. ông Nhựt cho hay: Về nguyên tắc, địa phương không hỗ trợ do người dân xây dựng trái phép. Tuy nhiên với trường hợp người dân thực sự khó khăn thì quận cũng có hướng đánh giá lại.

Chưa thể tháo dỡ gần 100 ngôi nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp ở quận Bình Tân, TP.HCM vì sao? - Ảnh 4.

Người dân trong hẻm 147 đường Hồ Văn Long dựng chòi tá túc tạm do chưa có nơi để di dời. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Nhựt nói: "Hiện nay, quận Bình Tân đang chỉ đạo cho phường Tân Tạo rà soát, đánh giá thật kỹ và xem xét nguyện vọng người dân để có mức hỗ trợ nào đó phù hợp. Ví dụ như giới thiệu cho người dân chỗ thuê trọ, tuy nhiên qua rà soát ban đầu thì những trường hợp này không thuộc diện quá khó khăn. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra vấn đề này thật kỹ".

Đối với chuyện người dân trong diện có nhà bị tháo dỡ ở hẻm 147, đường Hồ Văn Long phản ánh rằng đã được cấp số nhà, ông Nhựt lý giải: "Việc cấp số nhà mang tính chất quản lý để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, việc cấp số nhà không phải là vấn đề pháp lý để chứng minh cho công trình không xây dựng trái phép". Vấn đề xây dựng trái phép hiện tại đang tạo nên dư luận trái chiều, nhiều người dân dù biết là đất không thể xây dựng nhà ở nhưng vẫn bất chấp "làm bừa". Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời tạo nên tiền lệ xấu cho việc quản lý an ninh trật tự ở địa phương.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, tại quận Bình Tân, có hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép phải tháo dỡ trên địa bàn phường Tân Tạo. Cụ thể, tại phường Tân Tạo, có 150 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp phải tháo dỡ. Trong đó, tại đường Hồ Văn có 2 khu nhà xây trái phép với gần 40 căn, tại tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo) có khu nhà xây trái phép với 27 căn. Bên cạnh đó, nhiều căn rải rác trên địa bàn quận.
Chinh Hoàng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem