Cụ ông Việt kiều gần trăm tuổi vẫn nặng lòng với quê hương

Tường Thụy Thứ năm, ngày 01/02/2024 14:28 PM (GMT+7)
Dù đã 95 tuổi nhưng cụ ông Lê Văn Duyên từ San Francisco (Mỹ) vẫn tích cực tham gia chương trình "Xuân quê hương 2024" cùng khoảng 180 kiều bào khác tại TP.HCM
Bình luận 0

Tay chống gậy có chân đế và đi bộ với nhịp của người đã sống gần 100 năm, ông cho biết ông sinh năm 1930 và tham gia chương trình "Xuân quê hương 2024" trong vai trò kiều bào tích cực đóng góp cho công tác cộng đồng.

Cụ ông Việt kiều gần trăm tuổi vẫn nặng lòng với quê hương- Ảnh 1.

Cụ ông Lê Văn Duyên từ San Francisco tham qua ga Metro Suối Tiên ngày 1/2/2024. Ảnh: Tường Thụy

Dù thời tiết TP.HCM đang khá nóng (có lúc tới 35 độ C lúc ban trưa) nhưng ông vẫn mặc bộ đồ vest sẫm màu trịnh trọng tham dự các hoạt động hôm nay (ngày 1/2), tiêu biểu như đi viếng các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng - Công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc tại TP. Thủ Đức, TP.HCM và trải nghiệm chuyến tàu điện của tuyến metro 1 từ ga Suối Tiên tại Thủ Đức đến ga Bến Thành gần chợ Bến Thành – trung tâm TP.HCM.

Cụ ông Việt kiều gần trăm tuổi vẫn nặng lòng với quê hương- Ảnh 2.

Đoàn kiều bào tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (Thủ Đức, TP.HCM) ngày 1/2/2024. Ảnh: Tường Thụy

Sau khi dâng hương và dâng hoa lên các vua Hùng tại Khu tưởng niệm cùng đoàn kiều bào và đại diện lãnh đạo TP.HCM, cụ ông Việt kiều Mỹ này và đoàn kiều bào đến ga Suối Tiên. Các nhân viên tuyến metro 1 đã giới thiệu đến đoàn những chi tiết cơ bản của tuyến; bản thân cụ Duyên vừa lắng nghe vừa quan sát tỉ mỉ bản đồ thể hiện ga đầu (Bến Thành), ga cuối (Suối Tiên) và các ga khác.

Tại khu vực Bến Thành, cụ Duyên cũng quan sát khá kỹ khu trung tâm thành phố, cũng chính là nơi xuất phát của những tuyến metro khác trong tương lai, kế tiếp tuyến số 1 (sẽ vận hành thương mại trong thời gian sắp tới).

Chương trình "Xuân quê hương 2024" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 1 - 2/2.

Các hoạt động của đoàn đại biểu kiều bào vào ngày đầu của chương trình do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan làm Trưởng đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh khác của đoàn kiều bào trong ngày 1/2/2024.

Cụ ông Việt kiều gần trăm tuổi vẫn nặng lòng với quê hương- Ảnh 3.

Một kiều bào chụp ảnh kỷ niệm với con gái của mình trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tường Thụy


Cụ ông Việt kiều gần trăm tuổi vẫn nặng lòng với quê hương- Ảnh 4.

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM (trái) cùng các kiều bào trải nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tường Thụy

Cụ ông Việt kiều gần trăm tuổi vẫn nặng lòng với quê hương- Ảnh 5.

Các nữ kiều bào mặc áo dài truyền thống Việt Nam. Ảnh: Tường Thụy



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem