Kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định đất nước mong được đón các nhà đầu tư thế giới, trong đó có kiều bào gốc Việt.
Trước thềm tết Nguyên đán, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân quê hương 2024" và chúc Tết kiều bào, đánh trống khai xuân.
Lãnh đạo TP.HCM mong muốn sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của bà con kiều bào, các chuyên gia quốc tế đồng thời, nhận được sự đầu tư và kết nối các nguồn lực để TP.HCM có thể phát triển hơn.
Dù đã 95 tuổi nhưng cụ ông Lê Văn Duyên từ San Francisco (Mỹ) vẫn tích cực tham gia chương trình "Xuân quê hương 2024" cùng khoảng 180 kiều bào khác tại TP.HCM
Hàng trăm kiều bào đang sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới đã có mặt ở TP.HCM trong chương trình Xuân quê hương. Ai cũng rưng rưng xúc động khi được trở về quê mẹ, và nhìn thấy sự phát triển, đổi thay từng ngày.
Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương tại TP.HCM năm 2024, TP.HCM sẽ tổ chức cho kiều bào đi metro số 1, ngắm thành phố trên cao.
Dương Huệ - 1 trong 2 học trò của ca sĩ Mạnh Quỳnh vừa ra mắt ca khúc mới về mùa xuân với tên gọi “Xuân quê hương”. Đây là một sáng tác mới hoàn toàn do chính người thầy Mạnh Quỳnh chắp bút và gửi gắm vào tiếng hát của Dương Huệ.
Sáng ngày 14/1, tại Điện Kính Thiên (Ba Đình, Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu kiều dự chương trình Xuân Quê hương 2023 tiến hành nghi thức dâng hương, thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo.
Sau 2 năm kiều bào không thể về nước do dịch Covid-19, chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2022” đã được tổ chức ấm áp tại Nhà hát nhằm gắn kết người Việt 5 châu với Tổ Quốc.