Cử tri TP.HCM mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân quay lại thành phố làm việc, học tập

Bạch Dương Thứ ba, ngày 05/10/2021 14:47 PM (GMT+7)
Tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri TP.HCM bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, con em quay trở lại thành phố làm việc và học tập.
Bình luận 0
Cử tri TP.HCM mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho con em quay về thành phố - Ảnh 1.

Tổ đại biểu số 6 tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 5/10. Ảnh: Văn Minh

Ngày 5/10, Tổ đại biểu số 6 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tiếp xúc trực tuyến với cử tri quận Bình Tân. Tổ đại biểu gồm ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và ông Hà Phước Thắng - Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Không nên ngăn cấm người dân về quê

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Trần Thanh Phong (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) chia sẻ, hiện nay Sở Giao thông vận tải TP.HCM tạo điều kiện cho phụ huynh tại TP về các tỉnh để đón con lên lại TP. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết việc đi lại chưa thuận tiện, thủ tục còn khó khăn.

Khi người dân đi, có địa phương cho qua, có địa phương lại làm khó. Ông Phong kiến nghị tổ đại biểu có ý kiến với các ngành để có ý kiến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh di chuyển về các tỉnh đón con em quay lại TP.HCM để đảm bảo cho việc học tập.

"Cử tri chúng tôi mong các đại biểu có ý kiến với các cơ quan, tạo điều kiện mở "luồng xanh" cho người dân đón con em mình về. Rất nhiều gia đình mong muốn đón con em về để việc học tập thuận lợi hơn", ông Phong nói.

Liên quan việc người dân rời TP về quê mấy ngày gần đây, nhất là về các tỉnh miền Tây, cử tri Phạm Hữu Tấn (phường An Lạc) đề nghị chính quyền cần hỗ trợ người dân.

"Trong khó khăn vì đại dịch, niềm tin lớn nhất với họ là gia đình, nên ngăn cấm về quê là sai lầm. Cần phải sắp xếp hỗ trợ người dân chứ không phải ngăn cản", cử tri Tấn đề nghị. 

Đồng thời, ông Tấn cũng đặt vấn đề các đại biểu có giám sát các gói hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch của TP cũng như của Chính phủ hay không. 

"Thời gian qua việc phát quà thực hiện theo cảm tính, các hẻm nhỏ, sâu ít được nhận hơn người ở mặt tiền, hẻm lớn", ông Tấn nêu.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, sắp tới TP cần xây dựng cơ chế, quy chế hỗ trợ sát hơn nữa, tạo điều kiện để bà con trở lại làm việc. TP cũng cần phối hợp các tỉnh tạo điều kiện đưa các cháu trở lại học tập. Các quận cũng cần đẩy nhanh các chương trình đưa con em về lại TP với gia đình.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nhận định, người lao động các tỉnh lên thành phố làm việc, đóng góp cho sự phát triển thành phố nhưng vừa rồi không còn điều kiện để ở lại. 

"Đây là vấn đề cần suy nghĩ để sắp tới làm sao có chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân sát thực tế, đảm bảo nhu cầu tối thiểu thì họ mới không về", ông Nhân nói.

Xem lại vấn đề quy hoạch chỗ ở cho công nhân

Nêu ý kiến với Tổ đại biểu, cử tri Tạ Xuân Đông (phường Bình Hưng Hòa A) cho rằng, cần xem xét lại công tác phòng, chống dịch tại các khu nhà trọ, vì ở đây rất đông đúc, chật hẹp… 

Theo ông, nếu không giãn cách phù hợp, mầm bệnh sẽ lây lan rất nhanh.

Cử tri TP.HCM mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho con em quay về thành phố - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồ Văn

Cử tri Hoàng Đình Thanh (phường An Lạc) cho hay đợt dịch Covid-19 vừa qua đã bộc lộ nhiều điều cần rút kinh nghiệm đối với TP.HCM, trong đó có vấn đề quy hoạch như việc tập trung dân cư quanh các khu công nghiệp.

Theo cử tri Thanh, việc sắp xếp lại quy hoạch, phân tán dân cư, tránh tập trung đông người là cần thiết. 

"Quận Bình Tân có hàng trăm nghìn công nhân, gấp nhiều lần so với các tỉnh, việc tập trung đông khiến quận gặp khó khăn hơn nhiều nơi khác trong công tác phòng, chống dịch", ông Thanh chia sẻ.

Cử tri Tạ Thanh Tâm (phường Bình Hưng Hòa A) kiến nghị Quốc hội xem xét, hình thành những quy hoạch khoa học hơn về những khu vực nhà ở công nhân. 

Cử tri TP.HCM mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho  người dân quay lại thành phố làm việc, học tập - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức kiểm tra 1 phân xưởng tại Công ty Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân) hồi tháng 6/2021. (Ảnh: TTXVN)

Hiện nay, các dãy nhà trọ công nhân trên địa bàn phường có diện tích rất hẹp, không đảm bảo an toàn. Chỉ cần một phòng trọ có F0, dịch sẽ lây lan sang cả dãy. Vì vậy cần tạo điều kiện tốt nhất nơi ăn ở, sinh hoạt giúp công nhân an tâm sản xuất

Cử tri Nguyễn Thị Cẩm (phường An Lạc) đề xuất, trong thời gian qua, cán bộ cơ sở từ cấp phường, đến khu phố, tổ dân phố rất vất vả. Nhất là cán bộ khu phố, tổ dân phố là người trực tiếp với dân, làm rất nhiều việc trong đợt dịch. 

Họ làm việc bằng cái tâm và có nhiều tổ trưởng mắc Covid-19, thậm chí đã mất trong cuộc chiến "chống giặc Covid-19". Do đó, trong thời gian tới, rất mong TP.HCM xem xét có cơ chế chính sách hỗ trợ lực lượng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem