Cử tri TP.Thủ Đức không đồng tình với giá bồi thường đường Vành đai 3

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 03/12/2023 16:42 PM (GMT+7)
Ngày 3/12, tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri TP.Thủ Đức, lắng nghe nhiều phản ánh và kiến nghị của người dân.
Bình luận 0
Cử tri TP.Thủ Đức không đồng tình với giá bồi thường đường vành đai 3 - Ảnh 1.

Tiếp xúc cử tri TP.Thủ Đức. Ảnh: P.V

Giá bồi thường đường Vành đai 3 chưa hợp lý

Hầu hết các ý kiến của cử tri đều bày tỏ tuyệt đối ủng hộ dự án Vành đai 3. Tuy nhiên, giá bồi thường hiện chưa hợp lý (đất nông nghiệp, nhà mặt tiền đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh...).

Cử tri Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng giá bồi thường dự án Vành đai 3 chưa hợp lý khi đất trồng cây lâu năm cùng mặt tiền đường mà giá bồi thường chỉ bằng 1/10 đất ở là không hợp lý. Đề nghị thành phố xem xét lại.

Cử tri Trần Kiến Thức bày tỏ, việc áp dụng hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) rất không hợp lý, nhất là với một thành phố kiểu mẫu như TP.Thủ Đức trong việc thực hiện dự án Vành đai 3.

"Ví dụ, một lô đất mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh chỉ được tính hệ số 17. Trong khi đó, các lô đất trong hẻm nhỏ được nhận hệ số 22, thậm chí lô đất không có đường vào cũng được nhân hệ số 25 để tính giá đền bù", ông Thức phân tích.

Cử tri Lê Minh Thắng cho biết, ông có khu đất 3.300m2 nằm ngay mặt đường Nguyễn Xiển và đã xây nhà nhiều năm qua. Khi thực hiện dự án Vành đai 3, giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dao động từ 5,8-7,6 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá đất mặt tiền tại khu vực này giao dịch ở mức trên dưới 70 triệu đồng/m2.

"Cùng trục đường Nguyễn Xiển, giá bồi thường tại Bình Dương là 16,7 triệu đồng/m2, trong khi phía TP.HCM chỉ là 7,6 triệu đồng/m2, mức chênh lệch quá lớn", cử tri Thắng nói.

Liên quan đến việc này, cử tri Bùi Thanh Tuấn đề nghị công khai chứng thư thẩm định giá. Ông Tuấn cho rằng, cùng một mảnh đất, nếu người dân tự thuê công ty thẩm định giá thì mức giá đưa ra sẽ cao hơn nhiều mức Nhà nước ban hành.

Cử tri TP.Thủ Đức không đồng tình với giá bồi thường đường vành đai 3 - Ảnh 3.

Cử tri cho biết, lô đất mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh chỉ được tính hệ số 17, thấp hơn lô trong hẻm. Ảnh: Quang Phương

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho rằng, hơn 90% dự án chậm tiến độ của địa phương là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong đó có những dự án đứng yên 4-5 năm. Nhà nước cần thống nhất về giá, hệ số, điều này vẫn còn chênh lệch.

Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cam kết sẽ chuyển ý kiến cử tri cho Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các bộ phận liên quan để rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền trong việc đền bù giải tỏa.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri còn nêu ý kiến về quy định mua tin tố giác tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra nồng độ cồn cần có phương án hợp lý hơn; những kiến nghị của người dân khu Thủ Thiêm kéo dài hàng chục năm…

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân cho biết sẽ ghi nhận tất cả ý kiến của cử tri. Đồng thời, ông Quân đề nghị các cử tri có vấn đề gì chưa được giải quyết cần làm đơn cụ thể để trình đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem